Tấm Lòng Vàng

Hơn 79 tấn gạo đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hương Sơn

Vừa qua, huyện Hương Sơn đã tiếp nhận 79. 830 kg gạo của Cục dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Để thực hiện Quyết định 36/2013/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, ngày 04/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 894/ 2014/QĐ-UB hướng dẫn tiêu chuẩn, đối tượng được cấp gạo cứu trợ của Chính phủ. Theo đó: Đối với học sinh Tiểu học ở xa trường hơn 04 km, học sinh THCS ở xa trường hơn 07 km, học sinh THPT ở xa trường hơn 10 km. Số học sinh có hoàn cảnh kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn này mỗi em được hỗ trợ  mỗi tháng 15 kg, học kỳ II có 4 tháng, mỗi em được nhận 60 kg gạo. Trước đó, học kỳ I các em này đã nhận mỗi em 75 kg gạo/học kỳ .

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Thái Hợp, chuyên viên Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện cho biết: Sau khi nhận số gạo trên Phòng đã trực tiếp phân bổ cho 26 trường trong huyện. Các trường đã trực tiếp cấp phát gạo đến tận tay học sinh trước sự chứng kiến của đại diện phụ huynh học sinh .

Lê Hoài Nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP