Du lịch

Hơn 6.000 người phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, hơn 6.000 công an, bộ đội, nghệ sĩ, diễn viên... được huy động.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã giúp tăng 50% lượng khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ngày 22/6, UBND TP Đà Nẵng đã họp báo trước đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017).

Ban tổ chức cho biết DIFF 2017 đã huy động số lượng nhân sự lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm hơn 5.000 công an, phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, bác sĩ... Thêm vào đó còn có sự góp sức của nhân viên ngành viễn thông, điện lực, dân phòng và hàng trăm cán bộ, nhân viên của các sở, ban ngành của Đà Nẵng; gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên.

Đây là năm đầu tiên Đà Nẵng đổi tên từ cuộc thi thành lễ hội pháo hoa, đồng thời tổ chức trong 2 tháng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chi phí đầu tư cho lễ hội pháo hoa Đà Nẵng hiện đã hơn 129 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ các nhà tài trợ khoảng 37,5 tỷ đồng; tiền thu từ vé hơn 16,2 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong 2 tháng diễn ra Lễ hội pháo hoa, số lượng khách du lịch tới Đà Nẵng tăng 50%. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đảm bảo.

Pháo hoa đã trở thành "đặc sản" của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Diễn ra từ ngày 30/4, DIFF 2017 với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn" đã trải qua 4 đêm thi của 8 đội: Anh, Australia, Áo, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Italy và đội chủ nhà Việt Nam.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 24/6, với sự tranh tài của ba đội Anh, Australia và Italy.

Tại cuộc họp báo, ban tổ chức DIFF 2017 đã trao giải cho ba tác phẩm đoạt giải cao nhất cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính. Giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về tác phẩm Đà Nẵng-Hòn ngọc thô của nhóm tác giả Võ Nhật Quyên, Tống Xuân Hòa, Tăng Hồ Khánh Linh, Mai Phú Quý đến từ Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Giải thưởng nhì và ba lần lượt là 10 và 5 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP