Tin trong nước

Hơn 30 người kêu cứu trong ôtô khách giường nằm rách bươm

Sau tai nạn, đầu xe khách rách bươm. Ảnh: Nguyệt Triều

Sau cú đâm mạnh vào hông đuôi xe tải cẩu, đầu ôtô giường nằm nát tươm, phụ xe tử vong và kẹt cứng ở cửa lên xuống, hàng chục hành khách kêu cứu.
Sau tai nạn, đầu xe khách rách bươm. Ảnh: Nguyệt Triều

23h30 ngày 25/4, Hà Xuân Thủy chạy ôtô giường nằm trên quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi Bình Dương. Đến đoạn đường chuyển hướng, phường Vĩnh Phú thị xã Thuận An, ôtô đâm vào hông xe tải cẩu do Triệu Văn Gường (38 tuổi) đang quay đầu.

Cú đâm mạnh khiến đầu ôtô khách rách bươm, tài xế Thủy bị thương nặng, còn nam phụ xe tử vong và bị kẹt cứng ở cửa lên xuống. Khoảng 30 hành khách kêu cứu, trong đó hai người cũng bị thương được đưa đi cấp cứu cùng tài xế.

Trong khi đó, phần đuôi xe tải cẩu cũng bị hư hỏng, hàng chục tấm ván đang được chở trên xe văng xa hàng chục mét, may lúc đó đường vắng nên không trúng ai. Tài xế xe tải không bị thương.

Ô tô khách đâm vào hông đuôi xe tải cẩu. Ảnh: Nguyệt Triều

Ôtô khách đâm vào hông đuôi xe tải cẩu. Ảnh: Nguyệt Triều

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các hành khách trên xe không bị thương được chuyển sang ôtô khác để tiếp tục hành trình.,

Nguyệt Triều

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP