Tin trong nước

Hôm nay, xét xử vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm

Theo kế hoạch, sáng nay, 7.3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội).

Hôm nay, xét xử vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm

Sáng nay, 7.3, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (BVĐK Hoài Đức, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Vụ việc khiến dư luận xã hội hết sức bàng hoàng, phẫn nộ.

Hai bị cáo nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Nguyễn Trí Liêm, Nguyễn Thị Nhiên bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo VKS, hai bị cáo này đã buông lỏng quản lý, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao; không kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của khoa xét nghiệm; vì thiếu trách nhiệm nên không phát hiện ra những sai sót có hệ thống, diễn ra trong thời gian dài.

Bảy bị cáo hầu tòa với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Vương Thị Kim Thành, Nguyễn Đồng Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Trang, Vương Thị Lan, Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Xuyên.

Theo cáo trạng vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 1.8.2012 đến 31.5.2013, nhóm 7 bị cáo nói trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Trưởng khoa và các kỹ thuật viên khoa xét nghiệm, để thực hiện xét nghiệm huyết học không đúng quy định.

Cụ thể, nhóm bị cáo đã làm xét nghiệm huyết học một mẫu bệnh phẩm (mẫu máu), sau đó in thành nhiều kết quả xét nghiệm huyết học rồi tự ký vào các phiếu xét nghiệm trả kết quả cho các bệnh nhân và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế với tổng cộng 789 kết quả xét nghiệm huyết học “khống”.

Hành vi này của các bị cáo đã vi phạm quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, gây thiệt hại cho BHXH huyện Hoài Đức, BHXH TP Hà Nội hơn 16,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp của ngành y tế nói chung và bệnh viện Đa khoa Hoài Đức nói riêng, gây hoài nghi và làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đội ngũ y, bác sĩ, gây dư luận xã hội xấu.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã đình chỉ vụ án đối với bị can Phạn Thị Oanh. Theo nhận định của VKS, hành vi vi phạm pháp luật của bị can này là rõ ràng nhưng bà Oanh lại là người tham gia ký tên vào đơn tố cáo các sự việc tiêu cực, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất của vụ án.

Cơ quan điều tra cũng xác định đối với trường hợp của bà Hoàng Thị Nguyệt, người đã đứng đơn tố cáo vụ việc, cũng có hành vi lập khống các kết quả xét nghiệm huyết học, thu tiền xét nghiệm của bệnh nhân không đưa vào sổ sách. Cơ quan điều tra đã thu giữ 161 hồ sơ bệnh án bệnh nhân nội trú, xác định có 20 kết quả xét nghiệm huyết học trùng nhau do bà Hoàng Thị Nguyệt ký và được đính vào phiếu xét nghiệm huyết học.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xét thấy bà Hoàng Thị Nguyệt là người chủ động tố giác sự việc tiêu cực; từ tháng 7.2012, bà Nguyệt đã không thực hiện việc in trước các kết quả xét nghiệm huyết học. Do đó, Công an Hà Nội không xem xét xử lí sai phạm của bà Hoàng Thị Nguyệt trong vụ án này mà tách ra để điều tra làm rõ. Nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ xem xét, xử lí sau.

Trước đó, ngày 5.6.2013, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của bà Hoàng Thị Nguyệt (nhân viên Khoa Xét nghiệm), bà Khuất Thị Định (nhân viên Khoa Sản) và bà Phan Nam Đông (nhân viên Khoa Liên chuyên khoa) đều thuộc BVĐK Hoài Đức, tố cáo Nguyễn Trí Liêm (khi đó là Giám đốc BVĐK Hoài Đức) để cho bộ phận xét nghiệm ngoại trú lấy mẫu máu của bệnh nhân nhưng không làm xét nghiệm mà vứt bỏ đi, rồi tự “nhân bản” ra nhiều kết quả từ một mẫu máu khác cho nhiều người bệnh.

Nam Phong / MTG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP