Tin

Hội thi “Sinh viên Hà Tĩnh với an toàn giao thông”

Sáng 7/11, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Ban ATGT phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Phòng CSGT đường bộ và đường sắt tổ chức chung kết Hội thi Sinh viên với an toàn giao thông năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự và chỉ đạo hội thi.

Tai nạn giao thông là hiểm họa đối với mọi người, mọi nhà, là “vấn nạn” của toàn xã hội. Mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương do tai nạn khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông diễn ra từng ngày, từng giờ, gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng, kinh tế, để lại nỗi đau, mất mát, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh thương tâm, cha mất con, vợ mất chồng, con cái bơ vơ không nơi nương tựa. Điều đáng nói là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu xuất phát từ ý thức của chủ thể tham gia, trong đó một bộ phận là giới trẻ đặc biệt ở các trường học, tình trạng học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện, đi dàn hàng ngang, đi ngược chiều, tụ tập trước cổng trường gây mất trật tự ATGT vẫn diễn ra phổ biến.
Trước thực trạng đó Ban ATGT phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Phòng CSGT đường bộ và đường sắt tổ chức chung kết Hội thi Sinh viên với an toàn giao thông năm 2015. Sau hơn 01 tháng tranh tài ở vòng loại 6 trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên toàn tỉnh chọn ra được đội tuyển xuất sắc nhất tham gia vòng thi Chung kết.
hatinh24h
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 06 đội tham gia vòng thi Chung kết
Hội thi được tổ chức thành 4 phần gồm: chào hỏi, phần thi kiến thức về ATGT, phần thi tài năng và phần thi thuyết trình.
Ở phần thi chào hỏi: Các đội chơi tự giới thiệu về đơn vị, thành viên đội của mình, qua các hình thức tự chọn như: kịch, hò, vè, tiểu phẩm… Thời gian thể hiện tối đa là 05 phút
Phần thi Kiến thức an toàn giao thông 6 đội chia thành 2 nhóm thi, mỗi nhóm có 3 đội, mỗi nhóm cùng trả lời 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm chọn đáp án đúng. Sau khi nghe câu hỏi, các đội đưa ra đáp án A,B,C,D bằng hình thức giơ bảng; nội dung câu hỏi xoay quanh kiến thức về pháp luật giao thông các quy tắc giao thông, quy định xử phạt, biển báo hiệu giao thông đường bộ…
Phần thi tài năng: Đây là phần thi quan trọng, quyết định đến số điểm chung cuộc của các đội thi. Ở phần thi này, các đội trình bày phần thi dưới các hình thức kịch, hát múa, thơ ca, hò, vè…  có nội dung tuyên truyền, giáo dục ATGT; khuyến khích sử dụng dân ca ví dặm.
Cuối cùng là phần thi thuyết trình: Ở phần thi này, các đội cử 01 thành viên thuyết trình chủ đề: Là một sinh viên, bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng? Phần thi này Ban tổ chức, Ban Giám khảo và khan giả đã được nghe nhiều bài thuyết trình hay, sâu sắc mang tính tuyên truyền cao, thể hiện rõ được khả năng, năng lực của các bạn sinh viên.
Kết thúc hội thi, Ban Giám khảo đã trao giải Nhất cho Trường TC nghề Hà Tĩnh, giải Nhì cho Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTC Hội thi
trao giải nhất cho đội Trường TC nghề Hà Tĩnh
Hội thi Sinh viên Hà Tĩnh với ATGT năm 2015 nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT trong nhà trường, xây dựng văn hóa giao thông, đẩy lùi tình trạng vi phạm luật ATGT, góp phần tuyên truyền sâu rộng Luật ATGT trong nhà trường và cộng đồng.
Ban Tuyên giáo / TĐHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP