Trong nước

Hội thảo “Công an Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

Sáng 25/3, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Công an Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.


Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trò chuyện cùng các cựu sỹ quan công an Hà Tĩnh thời chống Mỹ ảnh: M.H


Trong thời kỳ chống Mỹ, Công an Hà Tĩnh đã lập án đón chặn, bắt giữ 20 vụ/23 vụ gián điệp biệt kích, bắt giữ hàng chục tên, thu hàng chục tấn hàng hoá, phương tiện điện đài, vũ khí, chất nổ. Thời kỳ này, lực lượng công an tỉnh nhà cũng đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tiến hành cuộc vận động quần chúng “khoanh vùng trấn phản”, phục vụ tốt việc trấn áp bọn phản cách mạng ở 5 địa bàn trọng điểm và 68 địa bàn xã có tình hình phức tạp. Tiến hành rà soát toàn diện công tác đấu tranh chống phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh theo phương châm giữ bên trong trước, giữ dưới đất trước.


Trong 2 cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân đội Mỹ nguỵ đã tập trung nhiều máy bay thả bom vào Hà Tĩnh nhằm cắt đứt đường tiếp tế của miền Bắc cho miền Nam. Trước tình hình đó, Công an Hà Tĩnh đã ngày đêm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bộ đội, công nhân giao thông, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ trong công tác thông đường, thông xe, giải toả hàng hoá ùn tắc phục vụ yêu cầu tiền tuyến.


Công an Hà Tĩnh cũng đã triển khai các kế hoạch bảo vệ tài sản, hàng hoá, vũ khí trong các kho tàng, bến bãi, trên các phương tiện giao thông vận tải. Xây dựng và tổ chức tập luyện các phương án phòng chống cháy nổ, nhất là các phương án phòng chống cháy khi bị địch đánh phá vào các mục tiêu. Do đó, trong thời kỳ chiến tranh phá hoại, các vụ cháy do địch gây ra đều được dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại.


Từ năm 1964- 1973, Công an Hà Tĩnh cũng đã chi viện cho chiến trường Miền nam 123 đồng chí, nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, 52 đồng chí đã anh dũng hy sinh (trong đó có 22 đồng chí đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt), 30 đồng chí thương binh trở về. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Hà Tĩnh đã có 4 tập thể, 2 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu là Anh hùng lực lượng vũ trang, được tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng nhất, 2 huân chương chiến công hạng nhì, nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh…


Phát biêu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Lực lượng công an Hà Tĩnh hiện nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện ý chí và bản lĩnh chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng trước mọi yêu cầu và nhiệm vụ mới”


Mai Hoàng

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP