Nông thôn mới

Hội nông dân kỳ Trinh sôi nổi phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga- Thuý Nga (Kyanh)

Những năm qua, hội nông dân xã kỳ Trinh đã có nhiều chính sách khuyến khích hội viên vươn lên làm kinh tế giỏi. Từ phong trào đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội.
         Điển hình là gia đinh anh Nguyễn Thái Học ở thôn Long Tiến xã kỳ Trinh, vốn xuất thân từ một gia đình nông dân, nhưng không cam chịu đói nghèo lạc hậu, nắm bắt được nhu cầu của sự phát triển trong  khu kinh tế Vũng Áng, năm 2009,  gia đình Anh Nguyễn Thái Học đi trước đón đầu đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để  thành lập công ty TNHH Thịnh Tiến  với chức năng chuyên san lấp mặt bằng, nhận thầu xây dựng các công trình trong khu kinh tế. Nhờ năng động sáng tạo, nhạy bén trong công việc, coi trọng  uy tín nên công ty  TNHH Thịnh Tiến ngày càng  phát triển bền vững.  Hiện công ty thu hút được gần 20 công nhân làm việc dài hạn, và hơn 30 công nhân là con em địa phương lao động thời vụ, với mức lương bình quân từ 4- 5 triệu đồng người/ tháng. Theo chân  anh, nhiều người ở trong thôn đã đầu tư từ nghề san lấp mặt bằng, nhận thầu các công trình và đã làm ăn có hiệu quả.
          Đối với gia đinh chị Trịnh Thị Liên và anh Lê Thành Vị. Sau khi quyết định   rời quê hương Kỳ Thịnh đã  lên vùng đồi Tân Sơn  xã kỳ Trinh để an cư lập nghiệp.  Đây vốn là một vùng đất khô cằn sỏi đá, nhưng dưới đôi bàn tay cần cù lao động của vợ chồng anh chị đã cải lại vườn tạp để trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi gà thả vườn. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, nên đến nay, gia trại của anh chị đã có trên 1000 con gà thả vườn cùng hàng trăm cây ăn quả các loại. Thu nhập trăm triệu đồng mỗi năm Từ một gia đình nông dân nghèo nay vươn lên làm ăn khá giả.
                 Những năm qua,  hội nông dân xã kỳ Trinh   đã  bằng nhiều hình thức và cách làm sáng tạo,  đứng ra tín chấp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi,  tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật, khuyến khích phát triển các mô hình kinh  tế gia trại, trang trại, mở mang các mô hình kinh tế. Nhờ vậy, xã kỳ Trinh  hiện có  10 doanh nghiệp, 50 hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Có thể nói, phong trào nông sản xuất kinh doanh giỏi ở kỳ Trinh  không những nâng cao đời sống cho gia đình  mà còn động viên hội viên  thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư, luôn gương mẫu đi dầu trong trong các phong trào như  xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với những kết quả đã đạt được trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở kỳ Trinh  trong thời gian qua đã góp phần tích cực đẩy mạnh sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là bộ mặt nông thôn mới của kỳ Trinh nói riêng và nông thôn mới kỳ Anh nói riêng  ngày càng khởi sắc đi lên.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP