Trong nước

Hội nghị giao ban hai huyện Hương Sơn và Khăm Cợt (Lào) năm 2014

Trong 2 ngày 18 và 19/1/2014, tại huyện Hương Sơn đã diễn ra Hội nghị giao ban giữa hai huyện Hương Sơn và Khăm Cợt (CHDCND Lào).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Thoong Sởm Ba Vị Khăm – Tỉnh ủy viên – Bí thư, Chủ tịch huyện Khăm Cợt và đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện ủy Hương Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía huyện Khăm Cợt có 30 đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Về phía huyện Hương Sơn có đồng chí Nguyễn Duy Trinh – PBT TT Huyện ủy – CT HĐND huyện, đồng chí Võ Văn Phúc – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện cùng các đồng chí PCT UBND huyện, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn.

Tại hội nghị giao ban, đồng chí Thoong Sởm Ba Vị Khăm – Tỉnh ủy viên – Bí thư, Chủ tịch huyện Khăm Cợt và đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện ủy Hương Sơn đã đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân hai huyện trong thời gian qua.

Đ/c Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị


Năm 2013, thực hiện Biên bản hợp tác giữa hai huyện ký ngày 25/1/2013 tại thị trấn Lăc Xao huyện Khăm Cợt, hai bên đã thực hiện tốt Hiệp định biên giới do Chính Phủ hai nước và các văn bản hợp tác giữa 2 tỉnh,  2 huyện đã ký kết. Quy chế qua lại biên giới đảm bảo theo đúng cam kết và luật pháp 2 nước. Công tác xuất nhập cảnh cho gần 560 ngàn lượt người và 82 ngàn lượt phương tiện qua lại cửa khẩu đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, tạo điều kiện cho nhân dân 2 nước kinh doanh, buôn bán, du lịch và tìm hiểu phong tục tập quán của nhau. Các phòng ban ngành, đoàn thể của hai huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học tập, phối hợp giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…góp phần thắt chặt mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế năm 2013, huyện Hương Sơn đã hỗ trợ cho huyện Khăm Cợt 1 máy camera, 3 bộ máy vi tính trị giá 95 triệu đồng.  Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng hai huyện đã hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp năm chắc tình hình vùng biên, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong năm đã phối hợp đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án, 11 đối tượng; Tổ chức 3 đợt  tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc, vùng đệm, vùng lõm…góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 2 huyện và xây dựng tuyến biên giới hòa bình – hữu nghị và hợp tác đặc biệt.

Tại hội nghị giao ban đã thông qua dự thảo Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế năm 2014 với các nội dung quan trọng. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định biên giới do Chính Phủ 2 nước đã ký kết. Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong việc đảm bảo an ninh biên giới. Đồng thời hai bên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục công dân chấp hành nghiêm Pháp luật của hai nước  khi qua lại làm ăn trên địa bàn của nhau. Cán  bộ và nhân dân huyện Khăm Cợt tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội Việt Nam tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Hai huyện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán, du lịch, tìm hiểu thị trường đầu tư tại địa phương. Huyện Hương Sơn sẵn sàng cử cán bộ kỹ thuật sang hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân huyện Khăm Cợt xây dựng các mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi và tạo điều kiện cho huyện bạn sang tham quan học tập các mô hình kinh tế trên địa bàn  Hương Sơn. Cuộc giao ban định kỳ năm 2015 sẽ được tổ chức tại huyện Khăm Cợt.

Sau khi thống nhất nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế năm 2014, đồng chí Thoong Sởm Ba Vị Khăm – Tỉnh ủy viên – Bí thư – Chủ tịch huyện Khăm Cợt và đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện ủy Hương Sơn đã ký vào bản ghi nhớ chung trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể  hai huyện.

Lãnh đạo hai huyện ký bản ghi nhớ chung giữa hai huyện Hương Sơn và Khăm Cợt

Cũng tại hội nghị giao ban, nhận dịp đón xuân Giáp Ngọ 2014, đồng chí Thoong Sởm Ba Vị Khăm – Tỉnh ủy viên – Bí thư – Chủ tịch huyện Khăm Cợt thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Khăm Cợt tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân huyện Hương Sơn bước sang năm mới an khang – thịnh vượng và dành nhiều thắng lợi mới. Chúc cho tình hữu nghị giữa hai huyện ngày càng bền chặt.

Đ/c Thoong Sởm Ba Vị Khăm – Bí thư – Chủ tịch huyện Khăm Cợt 

tặng quà nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Đại diện lãnh đạo huyện và các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn và huyện Khăm cợt cũng đã trao quà cho nhau thể hiện mối tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các đồng chí lãnh đạo hai bên.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc nhưng đầm ấm trong tình đoàn kết hữu nghị, Hội nghị giao ban giữa hai huyện Hương Sơn và Khăm Cợt (CHDCND Lào) đã thành công tốt đẹp, thể hiện tình đoàn gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ và nhân dân hai huyện mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững./.

Hương Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP