Trong nước

Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ 14

 

Sáng 15/7, HĐND tỉnh khóa 16 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 14. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và bà Hoàng Thị Cẩm Tú, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện; các đồng chí nguyên Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân tỉnh khóa 16.

Đúng 7h30 phút, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 chính thức được khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định: Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà đang ra sức thi đua, lao động sản xuất, chào mừng đại hội Đảng các cấp, quyết tâm đưa các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2015 sớm về đích.

Những tháng đầu năm 2015, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng được sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của cấp ủy đảng, điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh tiếp tục đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt xa so cùng kỳ năm 2014. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự khai mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự cũng khẳng định mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Thu nội địa chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, công tác xã hội hóa đầu tư để huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu…

Tiếp đó kỳ họp cũng đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2015 Hà Tĩnh tiếp tục có bước tăng trưởng, phát triển nhanh và đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu vượt xa so với cùng kỳ năm 2014, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Tăng trưởng GDP đạt  26,76%, đây là con số tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, và vào loại tốp đầu của cả nước hiện nay, thu ngân sách đạt 70%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp thương mại dịch vụ, tỉnh cũng đã quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh. Báo cáo của UBND Tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội đồng thời cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015.

Theo đó, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đại hội Đảng bộ lần thứ 17, vì vậy tỉnh nhà tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đa dạng hóa thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã được nghe các thành viên của UBND tỉnh báo cáo về công tác đầu tư phát triển, kết quả thu chi ngân sách,  báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo của Ban Kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội thẩm tra  về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế, văn hóa xã hội. Tiếp đó, kỳ họp cũng đã nghe  cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần này.

Nam Trung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP