Trong nước

Hội chữ Thập đỏ hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh bị thiên tai

Trước những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra tại khu vực miền Trung, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp hàng hóa, đồ dùng thiết yếu tổng trị giá 420 triệu đồng cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Số hàng cứu trợ gồm 500 thùng hàng gia đình, 120.000 viên khử khuẩn Aquatap và 110 triệu đồng tiền mặt để cấp phát cho nhân dân các vùng mưa lũ.Hiện nay tiền và hàng hóa thiết yếu trên đã chuyển đến các địa phương. Theo kế hoạch cứu trợ đợt 1, tỉnh Thanh Hóa sẽ nhận 200 thùng hàng gia đình, 40.000 viên khử khuẩn Aquatap, 50 triệu đồng tiền mặt; tỉnh Nghệ An nhận 200 thùng hàng gia đình, 40.000 viên khử khuẩn Aquatap, 50 triệu đồng tiền mặt và tỉnh Hà Tĩnh nhận 100 thùng hàng gia đình, 40.000 viên khử khuẩn Aquatap, 30 triệu đồng tiền mặt.Cùng với việc hỗ trợ khẩn cấp, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cử đoàn công tác tiến hành khảo sát, đánh giá nhanh tình hình thiệt hại các địa phương; có văn bản chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các địa phương tích cực phối hợp với các lực lượng tại chỗ ứng phó và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.Trước đó, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Hải Đường đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến các gia đình có nạn nhân trong vụ sạt lở tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và quyết định hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình có người bị chết 2 triệu đồng, gia đình có người bị thương 1 triệu đồng. Tổng trị giá đợt đầu hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình là 38 triệu đồng.Trong ngày từ 6-7/9 vừa qua mưa lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài khiến cho giao thông ùn tắc, địa bàn nhiều nơi ngập trắng và hiện đang diễn biến rất phức tạp.Theo thông tin từ các địa phương, đã có hàng chục người chết, hàng chục người bị thương, hàng nghìn nhà dân bị ngập chìm trong lũ, hàng chục nhà bị lũ cuốn trôi, hàng chục hecta lúa và hoa màu bị ngập úng. Tại tỉnh Yên Bái, khoảng 8 giờ 30 ngày 7/9 vừa qua, một vụ lở núi cũng vùi lấp tại chỗ 20 người. Hội Chữ thập đỏ cùng các lực lượng chức năng tại địa phương đã tích cực triển khai công tác cứu hộ; hiện đã tìm được ba người bị thương và 15 thi thể nạn nhân. Số còn lại đang tích cực được tìm kiếm./.

TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP