Trong nước

Học viện Chính trị Công an nhân dân về nguồn tại Nghệ An – Hà Tĩnh

Những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử này, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9, ngày truyền thống lực lượng CAND và kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, đoàn cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Học viện Chính trị CAND, do Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại mảnh đất địa linh nhân kiệt Nghệ An – Hà Tĩnh.

Tham gia chuyến hành hương về nguồn lần này, đoàn CBCS của Học viện Chính trị CAND gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, các đồng chí chuyên viên cao cấp, các CBCS và ĐVTN tiêu biểu. Thay mặt toàn thể CBCS Học viện kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Bác và báo công với Bác, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long khẳng định, từ khi ra đời đến nay, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng CBCS Học viện Chính trị CAND đã làm hết sức mình để nhanh chóng đưa Học viện sớm đi vào hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công an. Để khẩn trương triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, vừa qua Học viện đã tiến hành một cuộc tuyển chọn chính quy, bài bản, với tính chất khách quan, trung thực, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của nhà nước, xây dựng đội ngũ giảng viên đủ tiêu chuẩn và chất lượng. Bên cạnh đó, Học viện cũng gấp rút hoàn thành các chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học, triển khai các nhiệm vụ quản lý và dạy học…

Đối với tuổi trẻ Học viện Chính trị CAND, hoạt động về nguồn càng thiết thực hơn bao giờ hết. Thiếu úy Đàm Việt Hà, cán bộ Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng tâm sự: “Mỗi lần đến thăm quê Bác là thêm một lần chúng tôi xúc động sâu sắc. Càng thêm vinh dự tự hào được sống, học tập, công tác theo lời dạy và tấm gương đạo đức của Bác, tuổi trẻ Học viện Chính trị CAND chúng tôi nguyện ra sức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Học viện…”.

 Đoàn CBCS Học viện Chính trị CAND do Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long làm trưởng đoàn tổ chức dâng hương dâng hoa, báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long cùng CBCS Học viện Chính trị CAND thăm Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đoàn đại biểu CBCS Học viện Chính trị CAND tổ chức dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu CBCS Học viện Chính trị CAND tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long cùng CBCS Học viện Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm, dâng hoa dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn; dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tiếp tục chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, đoàn CBCS Học viện Chính trị CAND đến Hà tĩnh, giao lưu văn hóa văn nghệ với CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 1/9, đoàn hành hương về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ, kính viếng hương hồn 10 nữ liệt sỹ TNXP đã anh dũng ngã xuống.

Điểm dừng chân cuối cùng hành trình về nguồn của đoàn CBCS Học viện Chính trị CAND là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh – nơi an nghỉ vĩnh hằng của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dâng hoa, dâng hương trước mộ đồng chí Tổng Bí thư và gia đình, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long cùng các CBCS bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, nhớ tới những công lao, cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

 Quỳnh Vinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP