Tin Hà Tĩnh

Học sinh trường THPT Cẩm Bình giành giải Nhất cuộc thi Tự hào Việt Nam

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 vừa được Tỉnh đoànvà Sở GD&ĐT tổ chứcsáng 12/11. Em Biện Văn Hoàng, học sinh trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên đã xuất sắc dành giải Nhất.

Cuộc thi dành cho học sinh các trường THPT, học sinh đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại diện Tỉnh đoàn trao giải cho em Biện Văn Hoàng

Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút trên 18.600 thí sinh đến từ 13 trường THPT tham gia. Mỗi lần thi, thí sinh phải trải qua 4 phần gồm: Theo dòng lịch sử, Giải mã lịch sử, Danh nhân đất Việt, Tự hào Việt Nam. Mỗi tuần thi, mỗi thí sinh có tối đa 3 lần thực hiện bài thi. Kết quả cao nhất trong 4 tuần thi sẽ là kết quả sử dụng để ghi nhận thành tích của thí sinh.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các em đạt giải

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Biện Văn Hoàng, trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Đây cũng sẽ là đại diện của Hà Tĩnh tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây. Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh./.

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Truyền hình Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP