Hình ảnh một học sinh miền cao cầm cuốn sách Tiếng Việt ngược nhưng vẫn đọc trôi chảy trong chương trình phát sóng trên VTV khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Hình ảnh học sinh cầm sách Tiếng Việt ngược trong chương trình phát sóng trên VTV - Ảnh: TL
Hình ảnh học sinh cầm sách Tiếng Việt ngược trong chương trình phát sóng trên VTV – Ảnh: TL

Có khán giả cho rằng, để chuẩn bị cho buổi ghi hình, các em học sinh đã được giáo viên yêu cầu chuẩn bị, học thuộc lòng, để xuất hiện cho “đẹp” trước máy quay.

Cũng có khán giả bày tỏ ý kiến, đây là lỗi cẩu thả khó chấp nhận của những người thực hiện khi dàn dựng cảnh quay.

Trả lời phóng viên Thanh Niên sáng 23.11, ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình VN cho biết ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại chương trình này”.

Ngọc An