Vòng quay Thể thao

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi tỏa sáng rực rỡ

Từ một chuyền hai đóng đinh với vị trí dự bị tại CLB, cô gái xinh đẹp Nguyễn Linh Chi gây sốc cho giới chuyên môn khi đảm nhiệm xuất sắc vị trí chính thức ở ĐTQG tại VTV Cup 2014.

Sự duyên dáng của Linh Chi làm nhiều khán giả nam phải ngây ngất.
Sự duyên dáng của Linh Chi làm nhiều khán giả nam phải ngây ngất.

Giờ đây, nhiều chuyên gia đánh giá hot girl bóng chuyền này được coi là “truyền nhân” đích thực của tượng đài Đặng Thị Hồng. Kể từ khi Đặng Thị Hồng giải nghệ cách đây 8 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia vẫn trầy trậy tìm kiếm người thay thế cây chuyền hai đặc biệt này. Cựu binh Hà Hoa hay gương mặt trẻ Đào Huyền đều chỉ là giải pháp tình thế và chưa thể lấp được khoảng trống Đặng Thị Hồng để lại. Ngoài ra còn có 5-7 trường hợp thử nghiệm bất thành khác.

Thế nên, chẳng ai dám tin Linh Chi – người chưa bao giờ được đấu chính ở CLB Thông tin Liên Việt Bank chứ chưa nói đến đội tuyển quốc gia – có thể làm nên được điều gì khi được giao vai chính tại VTV Cup. Càng thất vọng hơn vì ngay trận đầu, Chi chính là vị trí thuộc diện yếu nhất, tâm lý căng cứ, thường xuyên chuyền hỏng, khiến Việt Nam thảm bại trước Thái Lan.

Cô được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là một trong hai gương mặt xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tại VTV Cup 2014.
Cô được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là một trong hai gương mặt xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tại VTV Cup 2014.

Đúng thời điểm tưởng như sụp đổ với một cầu thủ trẻ thì Chi lại đứng vững, nhờ quyết tâm, hay nói chính xác hơn đặc điểm hồn nhiên, phần nào đó không biết sợ của mình, với sự hỗ trợ đặc biệt của ông thầy Mạnh Hùng – một chuyên gia tâm lý.

Sự tự tin nhanh chóng trở lại với chị sau khi thực hiện “tròn vai” cùng đội nhà đánh bại đối thủ vừa sức Vân Nam (Trung Quốc) – một chiến thắng mang tính giải tỏa. Kể từ đó, Chi đã có những bước tiến vượt bậc, thấy rõ qua từng trận, thậm chí từng hiệp. Trong kỳ tích giành ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam, Chi cùng với đội trưởng Ngọc Hoa là hai người góp công lớn nhất.

Cây chuyền hai này có nhiều tình huống xử lý rất thông minh giúp đồng đội dễ dàng ghi điểm.
Cây chuyền hai Linh Chi (10) có nhiều tình huống xử lý rất thông minh giúp đồng đội dễ dàng ghi điểm.

Trong đó, vai trò của Chi đặc biệt nổi bật chính ở cuộc đấu cực khó với CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng và Tuyển trẻ Thái Lan tại trận chung kết khi chị đã hoàn thành xuất sắc việc “làm” bóng cho các đồng đội. Thể hiện rõ nhất là các pha tấn công chiến thuật cùng những tình huống khó, kể cả thời điểm Việt Nam bị dẫn trước 5-7 điểm.

Thực tế chứng tỏ Chi rất hiểu đặc điểm của các đồng đội, kể cả những người không cùng CLB như Ngọc Hoa, Ngọc Diễm để tạo ra một sự ăn ý trong lối chơi. Chi còn vô cùng lợi hại bởi khả năng nhảy chuyền hiếm có, tức là có thể tạo ra sự chủ động và tính bất ngờ cao khi chuyền bóng. Mọi người vô cùng thích thú bởi Chi còn có được một số pha “dúi” bóng ghi điểm trực tiếp vốn là “đặc sản” của Đặng Thị Hồng khi trước.

Phía trước người đẹp bóng chuyền là tương lai tươi sáng. Cô sẽ là một trong những trụ cột được đầu tư để đưa bóng chuyền nữ Việt Nam tiến xa hơn trong thời gian tới.
Phía trước người đẹp bóng chuyền là tương lai tươi sáng. Cô sẽ là một trong những trụ cột được đầu tư để đưa bóng chuyền nữ Việt Nam tiến xa hơn trong thời gian tới.

Như đánh giá của HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Linh Chi chính là “người được chờ đang tới” của bóng chuyền Việt Nam. Với màn trình diễn ngoạn mục tại VTV Cup, chị đã phần nào đó vượt hẳn cựu binh Hà Thị Hoa hay gương mặt trẻ Đào Huyền – những chuyền hai trong nhiều năm qua ở đội tuyển quốc gia, và đủ sức để vươn tới tầm vóc của tượng đài Đặng Thị Hồng.

Và chỉ qua một cuộc đấu, từ người vô danh, Linh Chi đã thực sự là một “ngôi sao” mới trong lòng người hâm mộ, mà ngoài tài năng, còn là vẻ đẹp rạng ngời, đặc thù gắn với một hình thể lý tưởng, một khuôn mặt khả ái với nụ cười luôn nở trên môi. Nó càng làm dậy sóng bởi tinh thần thi đấu hừng hực, một cách đầy máu lứa mà vẫn hồn nhiên của tuổi trẻ.

Một dàn “sao” chân dài trên sân bóng đã vào bệ phóng, và nhân vật trung tâm không ai khác chính là người đẹp đất Tổ sinh năm 1990.

Xem thêm:

.

Nguyễn Linh Chi thu hút mọi ánh mắt ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh với nụ cười tươi và vẻ duyên dáng trời phú.
Nguyễn Linh Chi thu hút mọi ánh mắt ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh với nụ cười tươi và vẻ duyên dáng trời phú.
Nhập mô tả cho ảnh
Linh Chi là gương mặt quan trọng của tuyển nữ Việt Nam với lối chơi thông minh, sắc sảo.
Linh Chi cao 173 cm, nặng 62 kg và hiện đang thi đấu cho đội Thông tin Liên Việt Post Bank.
Linh Chi cao 173 cm, nặng 62 kg, sinh năm 1990 và hiện đang thi đấu cho đội Thông tin Liên Việt Post Bank.
Nhiều ý kiến cho rằng Linh Chi rất xứng đáng nhận danh hiệu Miss VTV Cup vì đáp ứng đầy đủ tiêu chí của ban tổ chức về tài sắc và phong cách thi đấu.
Nhiều ý kiến cho rằng Linh Chi rất xứng đáng nhận danh hiệu Miss VTV Cup vì đáp ứng đầy đủ tiêu chí của ban tổ chức về tài sắc và phong cách thi đấu.
Nhập mô tả cho ảnh
Trần Thị Thảo cũng là gương mặt thu hút được sự chú ý của khán giả với khuôn mặt xinh xắn.
Trần Thị Thảo cũng là gương mặt thu hút được sự chú ý của khán giả với khuôn mặt xinh xắn.
Nhập mô tả cho ảnh
Cô cao 173 cm, nặng 55 kg và sinh năm 1991.
Nhập mô tả cho ảnh
Vẻ hiền hậu và mảnh mai của Thảo khiến cô dễ dàng thu hút tình cảm của khán giả xứ Kinh Bắc.
Nhập mô tả cho ảnh
Lê Thanh Thúy cao 180 cm, cân nặng 58 kg và là 1 trong 3 tuyển thủ nữ Việt Nam có tầm bật nhảy từ 3 m trở lên.
Nhập mô tả cho ảnh
Cô gái sinh năm 1995 này mới chuyển từ đội Vietsov Petro sang Ngân hàng Công thương và được gọi lên đội tuyển quốc gia dự VTV Cup.
Nhập mô tả cho ảnh
Thúy có làn da trắng, khuôn mặt tươi sáng và vóc dáng cuốn hút nên được chọn là đại diện cho Việt Nam đua sắc cùng 5 người đẹp khác ở nội dung Miss VTV Cup.
Cuối cùng, Thanh Thúy được nhận danh hiệu Miss VTV Cup 2014. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, danh hiệu này mới ở lại với nước chủ nhà. Người đoạt danh hiệu Hoa khôi VTV Cup ở giải năm 2004 là VĐV nổi tiếng Phạm Kim Huệ.
Cuối cùng, Thanh Thúy được nhận danh hiệu Miss VTV Cup 2014. Lần đầu tiên sau 10 năm, danh hiệu này ở lại với nước chủ nhà. Người đoạt danh hiệu Hoa khôi VTV Cup ở giải năm 2004 là VĐV nổi tiếng Phạm Kim Huệ.
Thúy sinh ngày 23/5 nên đây có thể coi là món quá sinh nhật muộn đầy ý nghĩa với cô.
Thúy sinh ngày 23/5 nên đây có thể coi là món quá sinh nhật muộn đầy ý nghĩa với cô.

Quang Phát – Tùng Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP