Xã hội

Hòa Bình 'dồn tổng lực' giải cứu hai phu vàng mắc kẹt trong hôm nay

Kế hoạch tiếp cận vị trí nạn nhân vào rạng sáng nay bất thành và lực lượng cứu hộ phải mở hai lối thoát nước mới.

Sáng 7/11, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ hai phu vàng bị mắc kẹt trong hang ở tỉnh Hòa Bình đã họp tại hiện trường để lên phương án mới tiếp cận vị trí nạn nhân.

“Chúng tôi sẽ dồn tổng lực giải cứu trong hôm nay, huy động thêm nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, vận động địa phương khác hỗ trợ. Tình hình đang rất căng thẳng, nếu hôm nay không tìm thấy thì khả năng sống sót của hai người thợ sẽ rất thấp”, ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) nói.

Công tác cứu hộ được triển khai liên tục trong đêm. Ảnh: Gia Chính

Tối qua 6/11, lực lượng cứu hộ dự kiến tiếp cận được vị trí của hai phu vàng vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, “đường ống thoát nước duy nhất bị tắc do bùn lắng, lực lượng cứu hộ phải mở hai lối thoát nước mới vòng quả hai quả đồi".

Tại hiện trường, ba máy xúc được huy động nâng tổng số máy xúc lên 6 phương tiện. Lực lượng chức năng làm việc liên tục trong suốt đêm qua và rạng sáng nay để mở các lối thoát nước mới, khu vực tìm kiếm đã được mở rộng gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Người thân trực chờ tin từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Gia Chính

Ở phía ngoài, hàng chục người nhà của hai nạn nhân đốt lửa dõi theo hoạt động của nhóm cứu hộ. Nhiều người chia sẻ vẫn giữ hy vọng cho dù qua quan sát hiện trường thì "thấy lo lắng nhiều hơn".

Công tác cứu hộ hai phu vàng mắc kẹt ở hang Cột Cờ thôn Lộng (xã Thanh Nông, Lạc Thủy, Hòa Bình) đã kéo dài sang ngày thứ tư. Tỉnh Hòa Bình huy động hơn 100 người và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Công nhân chia ca hút bùn cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Gia Chính

Trước đó, 2h ngay 4/11,, bể chứa bùn nước trong quá trình khai thác vàng trái phép ở hang Cột Cờ bất ngờ bị vỡ, chảy ngược vào trong hang lấp toàn bộ lối ra. Lúc này trong hang có hai người bị mắc kẹt là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và anh Trương Công Chánh (26 tuổi, ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: 'dồn tổng lực' , Hòa Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP