Thể thao

HLV Park Hang Seo và những cái tên bất ngờ ở U23 Việt Nam

Cũng như đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trước đó, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 vừa được VFF và HLV Park Hang Seo công bố có những cái tên gây bất ngờ.

Bất ngờ nhất có lẽ là trường hợp của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn. Dù thủ môn quê An Giang có 2 năm thi đấu cho Đà Nẵng nhưng trong suốt khoảng thời gian này anh chưa một lần được bắt chính ở đội bóng sông Hàn.

Ngọc Tuấn từng là thủ môn xuất sắc ở An Giang, nhưng sau khi xuống hạng ở V-League 2014, đội bóng này đã giải thể. Dù vậy trong năm 2015, trong màu áo U21 An Giang, thủ thành cao 1m81 đã giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại giải U21 quốc gia.

HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho khá nhiều tân binh ở U23 Việt Nam

Cũng trong năm đó, Ngọc Tuấn đã được HLV Miura gọi lên tuyển U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, nhưng rất tiếc đã bị loại trước ngày đội tuyển lên đường sang Malaysia.

Ở đội tuyển lần này, Ngọc Tuấn chỉ là thủ thành thứ 3, sau Phí Minh Long và Bùi Tiến Dũng, vì vậy mà cơ hội cạnh tranh với anh sẽ rất khó khăn. Dù vậy, với một ông thầy mới sang Việt Nam như Park Hang Seo, thì sự thể hiện trong những buổi tập và thi đấu giao hữu tới đây, sẽ giúp Ngọc Tuấn có cơ hội để giành suất bắt chính.

Trung vệ Trịnh Văn Lợi là cái tên gây bất ngờ tiếp theo trên tuyển U23 Việt Nam trong lần tập trung này. Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì Văn Lợi của CLB Hải Phòng thể hiện trong thời gian qua. Tại V-League 2017, trung vệ 22 tuổi được ra sân 12 lần và thi đấu ổn định. Dù không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng việc được khoác áo U23 Việt Nam sẽ giúp Văn Lợi có thể nhiều động lực để phấn đấu.

Trương Văn Thái Quý cũng là cái tên mới lên tuyển U23 Việt Nam. Tiền vệ trẻ người Quảng Trị là một trong những học viên tiêu biểu của khóa 1 PVF. Ở V-League 2017, Thái Quý chơi 16/26 trận.

Cuối cùng là một gương mặt của đội đương kim vô địch V-League Quảng Nam: Phan Văn Long. Tiền đạo trẻ 21 tuổi người Quảng Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, và anh lần được tiên được gọi lên tuyển để cạnh tranh vị trí đá chính với những đàn anh Công Phượng, Tuấn Tài, Thanh Bình, Đức Chinh.

Tác giả: Hoàng Quốc

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP