Thể thao

HLV Lê Thuỵ Hải: “U23 Việt Nam thắng to, nhưng chả có gì để khen”

Cựu HLV CLB B.Bình Dương cho rằng không nên quá khen ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận ra quân giải M-150 vì đối thủ U23 Myanmar yếu, tổ chức phòng ngự lỏng lẻo nên các cầu thủ Việt Nam dễ dàng ghi bàn.

U23 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar trong trận đầu ra quân tại giải đấu giao hữu M-150. Các bàn thắng được ghi do công của Quang Hải (cú đúp), Văn Long và Công Phượng.

Đánh giá về trận thắng của U23 Việt Nam, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng chẳng có nhiều điều để đáng nói, bởi thắng đối thủ yếu như U23 Myanmar việc ghi được 4 bàn thắng cũng là… hơi ít.

HLV Lê Thụy Hải khẳng định U23 Việt Nam còn yếu trong phòng ngự

“U23 Myanmar hầu hết là cầu thủ trẻ, cả tấn công và phòng ngự đều quá kém. Chúng ta cần một giải đấu chất lượng để cọ xát nhưng đá với quân xanh như vậy thì không thu được gì nhiều.

U23 Việt Nam thắng đậm, nhưng cũng bình thường không có gì phải khen ngợi cả. Khi nào chúng ta thắng những đối thủ mạnh thì hãy bàn”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ.

Theo ông Hải, điểm nhấn đáng nói nhất trong trận đấu của U23 Việt Nam là sơ đồ chiến thuật mới 3-4-3 mà HLV Park Hang Seo áp dụng. Tất nhiên, các cầu thủ vẫn chưa vận hành một cách trơn tru bởi cần thêm thời gian.

“Đây là sơ đồ chiến thuật mang tới sự mới mẻ, nhưng có một hạn chế là khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hậu vệ còn lớn. Nếu là một đối thủ mạnh hơn U23 Myanmar, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn”, HLV người Hà Đông nói.

Vào lúc 16h00 ngày 13/12, U23 Việt Nam có trận đấu thứ hai tại M-150 Cup, gặp U23 Uzbekistan.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP