Thể thao

HLV Indonesia nói gì khi bị ông Park khích tấn công tuyển Việt Nam?

HLV Shin Tae-yong đã có sự hồi đáp sau phần trả lời của HLV Park Hang-seo bên phía tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo mong muốn tuyển Indonesia dồn lên tấn công ở trận tới.

"Nếu họ (báo chí Indonesia) nói hai cánh luống cuống thì cứ dồn lên tấn công ở đó", HLV Park Hang-seo cười nói.

Biết được chuyện này, HLV Shin Tae-yong hồi đáp ở cuộc phỏng vấn trước trận: "Bình luận của ông ấy (HLV Park Hang-seo) có thể đúng".

HLV Shin Tae-yong đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng sẵn sàng ứng phó với chiến thuật riêng


HLV trưởng tuyển Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Một vài vấn đề không như ý đã xảy ra nhưng chúng tôi sẵn sàng.

Bạn có thể nhìn vào hai trận đã qua, đây có thể là sự chuẩn bị cho hai trận quan trọng gặp Việt Nam và Malaysia. Tôi muốn kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Tôi có những ý tưởng riêng và có sự chuẩn bị cho trận ngày mai".

HLV Shin Tae-yong cho biết các cầu thủ của ông tốt hơn sau mỗi trận. Tùy vào đối thủ, ông có cách tiếp cận khác nhau.

Một số thông tin cho rằng đội tuyển Indonesia có cầu thủ chấn thương hoặc liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, HLV Shin từ chối trả lời.

"Tôi không có được đội hình mạnh nhất. Tôi sẽ chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận", HLV người Hàn Quốc nói.

HLV Shin Tae-yong tiếp tục khẳng định tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất ở bảng B vì là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự vòng loại 3 World Cup 2022. "Sự tôn trọng lớn" như HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia chia sẻ có thể diễn ra với Indonesia.

Tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 4-0 ngày 7/6/2021 tại vòng loại 2 World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)


Về Nguyễn Quang Hải, HLV Shin đánh giá: "Đây là cầu thủ giỏi, có kỹ năng dứt điểm tốt. Chúng tôi phải kiềm chế cậu ấy. Một cầu thủ giỏi, ghi được nhiều bàn thắng".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tại SVĐ Bishan.

Đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Indonesia tại AFF Cup nhưng ở hai trận gần nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt thắng 3-1 và 4-0.

Tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai tại bảng B với 6 điểm, bằng Indonesia nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Nếu thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên đầu bảng và chắc chắn giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Tác giả: HIẾU LƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP