Giáo dục

Hiệu trưởng Trường Chính trị bị phát hiện “làm xiếc” trong công tác cán bộ!

Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định những sai phạm của ông Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã đến mức phải thi hành kỷ luật, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang xem xét trách nhiệm luôn các Phó hiệu trưởng trường này.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm gây dư luận xấu tại Trường chính trị tỉnh Bắc Giang, PV Dân trí đã liên hệ làm việc với UBKT tỉnh ủy Bắc Giang để làm rõ thông tin.

Theo đó, Chủ nhiệm UBKT tỉnh Bắc Giang đã chủ trì kỳ họp thứ 15 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Thân Minh Quế, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí (từ tháng 1/2015 đến 30/6/2017).

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang bất ổn với hàng loạt sai phạm của lãnh đạo nhà trường.

Hàng loạt sai phạm của ông Quế được chỉ rõ như sau:

Soạn thảo và duyệt đề thi tốt nghiệp một số lớp Trung cấp LLCT-HC không đúng quy chế của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Xét duyệt và đề nghị cho 46 trường hợp không đủ điều kiện vào các lớp hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC năm 2015, 2016, 2017 của Trường Chính trị tỉnh, duy trì nề nếp giao ban chưa đúng theo quy chế đã đề ra.

Bổ nhiệm chức danh trưởng phòng và đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng đối với cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Bổ nhiệm phó trưởng phòng, khoa vượt số lượng quy định; Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt 1 chỉ tiêu được giao; Xếp lương hợp đồng lao động đối với 4 trường hợp không đúng quy định; Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, khoa chưa đúng quy định.

Ông Quế còn xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ chưa đảm bảo nguyên tắc; Lập hồ sơ quyết toán một số nội dung chi tiêu không đúng quy định, chi sai nguyên tắc; Thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thanh quyết toán một số công trình còn có sai phạm.

Ông Quế chưa chỉ đạo thực hiện xong Kết luận số 06-KL/UBKTTU ngày 6/10/2011 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Giang.

UBKT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Khuyết điểm, vi phạm của ông Thân Minh Quế ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức đảng, gây dư luận xấu trong công chức, viên chức của nhà trường, đã đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Sáng ngày 28/2, PV Dân trí đã đến liên hệ làm việc tại Trường chính trị tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Đình Vĩ - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ông Quế đi chữa bệnh, không có mặt tại cơ quan. Còn kết luận của UBKT tỉnh ủy Bắc Giang chưa được công bố tại nhà trường nên ông chưa nắm được.

Theo ông Vỹ, do kết luận chưa được công bố, nên hệ thống cán bộ, lãnh đạo nhà trường vẫn giữ nguyên và đang hoạt động bình thường.

Ông Thân Minh Quế - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trước khi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, ông Thân Minh Quế đã giữ cương vị Bí thư huyện ủy Yên Thế.

Mới đây nhất, Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra sau quá trình thanh tra về quản lý, sử dụng kinh phí có nguồn gốc ngân sách và các quỹ tài chính tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Yên Thế giai đoạn 2013 - 2016. Suốt giai đoạn này, Huyện Yên Thế đã dùng tiền bảo đảm xã hội chi sai mục đích.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết UBND huyện Yên Thế đã chi quà Tết cho các đối tượng không thuộc đối tượng BTXH với tổng số tiền vi phạm lên tới 667 triệu đồng.

Ngoài ra, nguồn kinh phí bảo đảm xã hội tại huyện Yên Thế còn hao hụt do được sử dụng vào mục đích chi thăm viếng. Nguyên nhân là do Huyện ủy Yên Thế ban hành Quy định số 03-QĐ/HU ngày 8/4/2011 quy định về việc tổ chức lễ tang, viếng lễ tang, chi công tác xã hội đối với cán bộ và thân nhân cán bộ.

Theo một nguyên lãnh đạo huyện Yên Thế cho biết, chính ông Thân Minh Quế, với cương vị Bí thư huyện ủy Yên Thế thời điểm đó là người đã ký ban hành Quy định số 03-QĐ/HU của Huyện ủy Yên Thế.

Sai phạm trong việc sử dụng nguồn tiền bảo đảm xã hội tại huyện Yên Thế kéo dài đến năm 2016. Thời điểm năm 2016, ông Vũ Trí Hải đang giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện Yên Thế. Hiện ông Vũ Trí Hải đồng thời giữ 2 cương vị Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Tác giả: Anh Thế

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP