Pháp luật

'Hiệp sĩ' bắt kẻ gian trộm xe máy sau gần 2 giờ truy tìm

Tiếp nhận thông tin trình báo mất xe máy từ bị hại, các "hiệp sĩ" Bình Dương vào cuộc truy tìm và bắt giữ nghi can cùng tang vật.

Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Cao Hoài Ân (27 tuổi, ngụ Long An) cho Công an phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (Bình Dương) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can Cao Hoài Ân (vòng tròn đỏ) bị "hiệp sĩ" bắt cùng tang vật. Ảnh: T.H.

Theo Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, chiều 28/8, anh Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ Bình Dương) báo bị ai đó lấy trộm xe máy hiệu Exciter khi đang đỗ xe ở ngã ba Phú Hòa (phường Hòa Lợi). Nhận tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 3 thành viên của đội phòng chống tội phạm tổ chức truy tìm.

Đến 20h cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện Cao Hoài Ân đang lái xe như mô tả của anh Vinh chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn thuộc phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) nên bám theo.

Biết các “hiệp sĩ” theo dõi, Ân phóng xe bỏ chạy và nhờ 3 thanh niên khác chạy xe máy đến dàn cảnh, cản đường. Khi Ân chạy đến phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một) thì bị các thành viên đội phòng chống tội phạm bắt giữ cùng tang vật, giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can 27 tuổi khai nhận hành vi phạm tội. Ân nói khi chủ xe không để ý, anh ta đã dùng vam để phá khóa xe rồi lấy trộm.

Ân đang đưa xe đi tiêu thụ thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện, bắt giữ.

Địa điểm xảy ra vụ trộm. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: hiệp sĩ , tên trộm , truy bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP