Trong nước

Hé lộ vị trí công tác mới của ông Lê Phước Hoài Bảo

Bị thu hồi, hủy bỏ hàng loạt quyết định nhân sự, ông Lê Phước Hoài Bảo đã mất hết các chức vụ quan trọng. Hiện, vị này cũng đã được sắp xếp công việc mới.

gày 14/3, theo thông tin được công khai trên Website từ sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo đã không còn giữ chức vụ Giám đốc sở. Thay vào đó, ông trở thành chuyên viên phòng Quy hoạch - Tổng hợp.

Nguồn tin từ Tỉnh ủy Quảng Nam, hiện ông Hoài Bảo không còn thuộc diện quản lý của ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, dù đã bị hủy bỏ, thu hồi các quyết định về nhân sự liên quan, nhưng ông Hoài Bảo vẫn là công chức thuộc quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn là công chức sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Quan điểm của Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn là tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu bằng năng lực thực sự. Nếu ông Hoài Bảo quyết tâm thì con đường thăng tiến trong sự nghiệp vẫn còn rất rộng mở, bởi trước đó, cá nhân ông Hoài Bảo khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam luôn được đánh giá cao ở năng lực, chuyên môn.

Trước đó, như tin đã đưa, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Theo quyết định này, ông Hoài Bảo bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định liên quan đến nhân sự, bổ nhiệm của bản thân như sau:

Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 về việc điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo từ Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình;

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Lê Phước Hoài Bảo, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016;

Thu hồi, hủy hàng loạt chức vụ đối với ông Hoài Bảo.

Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 2/4/2015 về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình để nhận công tác tại sở Kế hoạch và Đầu Tư và bổ nhiệm giữ vụ Phó Giám đốc sở;

Quyết định số 3376/QĐ - UBND ngày 21/9/2015 về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc sở.

Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, ngoài việc mất hết chức vụ, ông Hoài Bảo cũng bị cho thôi đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu Tư tham gia thành viên các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc do UBND tỉnh thành lập.

Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Hoài Bảo ngồi vào vị trí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Quảng Nam lúc 30 tuổi.

Sau khoảng 2 năm giữ chức, đầu năm 2018, ông Lê Phước Hoài Bảo cũng đã bị tạm đình chỉ công việc, bị xóa tên trong danh sách đảng viên và bị thu hồi, hủy các quyết định bổ nhiệm như đã nói ở trên.

Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Hoài Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử vào ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, ông có ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Tác giả: Thái Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP