Trong nước

HĐND Thị trấn Xuân An : Tổ chức kỳ họp thứ 11- khóa XIX

HĐND Thị trấn Xuân An đã tổ chức kỳ họp thứ 11- khóa XIX, đánh giá tình hình phát triển Kinh tế – Xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm 2015, Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự có đồng chí Bạch Thị Hường – Đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể đại biểu HĐND thị trấn Xuân An tham dự kỳ họp.

Trước khi tiến hành các chương trình, nội dung kỳ họp, các đại biểu HĐND thị đã tiến hành bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND thị nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Phan Duy Khương và bầu bổ sung các chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND thị. Ông Phạm Quang Lượng được bầu giữ chức chủ tịch HĐND thị khóa 2011-2016.

01

Báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thị trấn cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, HĐND thị luôn bám sát luật tổ chức HĐND và UBND, kịp thời tham mưu cho thường vụ Đảng ủy, theo dõi, đôn đốc, giám sát thường xuyên về các hoạt động UBND, các ngành trên các lĩnh vực theo nghị quyết HĐND đề ra. 6 tháng qua, kinh tế thị tiếp tục tăng trưởng khá, toàn thị gieo trồng được 89ha diện tích lúa cho sản lượng 398 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ . Về chăn nuôi có 951 con trâu bò, đàn gia cầm trên 13 nghìn con. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, trên địa bàn thị có 53 doanh nghiệp, 2 HTX, gần 600 cơ sở kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trấn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. HĐND, UBND có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể hóa thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Đảng bộ huyện, Đảng bộ thị trấn đề ra .

6 tháng cuối năm 2015, thị trấn Xuân An phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thị trấn, phấn đấu xây dựng thị trấn Xuân An thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện.

Thanh Huyền – Đức Đồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP