Du lịch

Hấp dẫn lễ hội hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Tối 10/11, tại làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) đã Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Đây là lần thứ 2 tổ chức lễ hội nên đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2018 được diễn ra từ ngày 10 - 13/11/2018 tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah. Với thành công của năm trước, lễ hội năm nay đã mang đến cho du khách nhiều thú vị và hấp dẫn.

Khi đến với lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng; đan lát; dệt thổ cẩm, tạc tượng do chính đôi bàn tay người đồng bào Banar, Jrai… làm ra. Ngoài ra, lễ hội đã phục dựng lại nguyên bản một số lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn và các hoạt động thể thao như: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ.

Đặc biệt, điều làm nao lòng du khách khi đặt chân đến lễ hội là ngọn núi lửa huyền thoại được nhuộm vàng bở màu vàng của hoa dã quỳ. Từ lâu, hoa dã quỳ đã trở thành một nét đặc trưng riêng ở Tây Nguyên. Hàng năm, cứ vào tháng 10 – 11, người dân khắp mọi miền lại rủ nhau về ngọn núi lửa Chư Đăng Ya để chiêm người loại hoa kì bí này.

Chùm ảnh: Lễ hội hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya:

Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya đã thu hút hàng nghìn lượt người tham dự

Khôi phục lại những nét truyền thống của người dân bản địa

Những cánh đồng hoa dã quỳ đã nhuộm vàng ngọn núi lửa Chư Đăng Ya

Cứ vào tháng 10 - 11 hàng năm, người dân trong và ngoài tỉnh đã đổ xô về núi lửa để ngắm hoa dã quỳ và leo núi

Cận cảnh những bông hoa dã quỳ đầu mùa...

Những nghệ nhân tham dự cuộc thi đang gùi trong chuỗi lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya 2018

Các nghệ nhân người Banar, Jrai đang say sưa bên khung diệt thổ cẩm

Đến với lễ hội, du khách còn say men rượu cần và hòa vào nhịp cồng chiêng của người bản địa

Các du khách hào hứng với hành trình chinh phục ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại

Du khách thích thú khi được trải nghiệm không gian văn hóa và ẩm thực trong dịp lễ hội

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP