Tin trong nước

Hàng trăm người tìm kiếm nữ học sinh mất tích trong lũ

Nữ học sinh lớp 12 mất tích sau vụ lật thuyền sáng nay. Sự cố xảy ra khi cô gái đang trên đường đến trường giữa trời mưa lũ.

Trưa 2/11, trao đổi nhanh với PV, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) được biết, chính quyền xã vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Lệ Thủy, nỗ lực tìm kiếm nữ học sinh lớp 12 bị lũ cuốn trôi trên đường đi học.

Ông Đức thông tin, sáng nay (ngày 2/11), anh Dương Văn Đen (bố nạn nhân), trú thôn Vinh Quang (xã Sơn Thủy) dùng thuyền chở cháu Dương Thị Kim A. (học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Hoa Thám) đến trường để dự thi.

Tuy nhiên, trên đường đi từ nhà đến trường (cách 4km), do sóng đánh mạnh, thuyền của 2 bố con bị lật, ông Đen may mắn sống sót, còn bé Kim A. bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ học sinh lớp 12 mất tích (Ảnh: Facebook Hoàng An)

Ông Đức cho biết thêm, trước khi xảy ra trận lũ này, nhà trường có kế hoạch tổ chức thi nên Kim A. bắt bố đưa đến trường bằng mọi giá. Trước đó, tại đây có thông báo nghỉ học do mưa lũ.

“Do nước sâu, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại”, một người tham gia tìm kiếm thi thể học sinh lớp 12 cho biết. Hiện tại, đã có hơn 30 đò, thuyền cùng hơn 100 người, bao gồm lực lượng thuộc UBND huyện, công an, đoàn thanh niên… tham gia tìm kiếm học sinh mất tích. Được biết, thôn Vinh Quang là thôn bị ngập nặng nhất trong đợt lũ này.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã có 3 người mất tích trong trận tái lũ này. Trước đó, anh Nguyễn Văn P. (SN 1984), thôn 8 xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đi tìm trâu bị mất tích vào lúc 14h ngày 01/11; em Hà Thái D. (SN 1993), thôn Tây Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, mất tích lúc 17h ngày 01/11/2016 bị nước cuốn trôi khi ứng cứu mưa lũ.

Ngô Huyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP