Tin Hà Tĩnh

Hàng trăm người dân lao xuống đầm tìm vận may

Mỗi năm một ngày duy nhất, hàng trăm người dân Hà Tĩnh lại ùa xuống đầm Vực ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để bắt cá, tìm vận may. Ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm...

Hàng trăm người dân lao xuống đầm bắt cá tại lễ hội

Sáng nay (27/5) tại xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân) đã diễn ra lễ hội đánh cá truyền thống Đồng Hoa. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân gian được tổ chức thường niên một năm một lần khi người dân hoàn tất thu hoạch mùa màng (trước hoặc sau Tết Đoan Ngọ, tùy theo mực nước cao hay thấp).

Đầm Vực nơi diễn ra lễ hội có diện tích khoảng 30ha có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống.

Những ngày trong năm, làng cắt cử người đi tuần tra canh gác thường xuyên, không cho người dân đến đánh bắt cá, chỉ đến ngày lễ người dân trong xã mới được đánh bắt cá tại Đầm Vực.

Người dân quan niệm rằng, ai bắt được cá to hoặc nhiều thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Xuân Viên và các vùng lân cận đã tới khu vực đầm Vực với đầy đủ các dụng cụ trên tay như lưới, nơm, vó...để tham gia lễ hội.

Lễ hội đánh bắt cá kết thúc vào lúc 10h sáng cùng ngày. Và sau đó, khu vực đầm Vực này sẽ tiếp tục bị cấm đánh bắt cho ngày lễ những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại lễ hội bắt cá Đồng Hoa:

Từ sáng sớm hàng trăm người dân đã có mặt tại đầm Vực để chuẩn bị cho lễ hội, tìm vận may

Từ sáng sớm hàng trăm người dân đã có mặt tại đầm Vực để chuẩn bị cho lễ hội, tìm vận may

Người dân quan niệm, trong ngày này, ai bắt được cá to và nhiều thì sẽ gặp may mắn trong năm

Những em nhỏ cũng say sưa đánh bắt cá, tìm vận may của mình

Chỉ sau 15 phút xuống đầm, một người dân may mắn đã bắt được một con cá lóc và cá chép

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP