Giáo dục

Hàng loạt học sinh lớp 3 ngộ độc tại tiệc liên hoan cuối năm

Uống trà sữa, ăn bánh kẹo và thạch dừa trong buổi tiệc liên hoan cuối năm, hàng loạt học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Trần Phú (TP Quảng Ngãi), nhập viện cấp cứu vì ngộ độc.

Ngày 21/5, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận 50 học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Trần Phú (TP Quảng Ngãi) nhập viện với các triệu chứng chóng mặt, đau bụng nôn ói, tức ngực...

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi điều trị cho học sinh bị ngộ độc trong tiệc liên hoan cuối năm. Ảnh: Minh Hoàng.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho hay sau khi khám, xét nghiệm có 19 học sinh ngộ độc nặng phải nằm viện điều trị. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của các học sinh dần ổn định.

Chưa hết hoảng hốt, cô giáo Đỗ Thị Thanh Liêm, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, trường Tiểu học Trần Phú, cho biết khoảng 8h sáng nay, lớp tổ chức liên hoan cuối năm. Tại buổi tiệc, mỗi em học sinh được phát một ly trà sữa do Hội phụ huynh học sinh đặt mua tại một cơ sở bán trà sữa trên đường Ngô Quyền (TP Quảng Ngãi).

"Sau hơn 15 phút uống trà sữa, nhiều học sinh lớp 3B có triệu chứng nôn ói, đau bụng, nhức đầu… Các giáo viên khẩn trương đưa các học đến bệnh viện", cô giáo chủ nhiệm nói.

Nhiều học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Trần Phú (TP Quảng Ngãi), nhập viện do ngộ độc trong buổi tiệc liên hoan cuối năm. Ảnh: Minh Hoàng.

Nằm thở mệt nhọc trên giường bệnh, em Chế Hoàng Phương Lê, học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Trần Phú, thuật lại các bạn cùng lớp vừa trò chuyện vừa ăn bánh kẹo, uống trà sữa vui vẻ thì bỗng dưng ai cũng thấy đau bụng, nôn ói.

"Em cảm thấy mệt, đau bụng, buồn nôn nên em báo với cô giáo. Sau đó có thêm nhiều bạn có triệu chứng giống em nên cô chủ nhiệm cùng các thầy giáo đưa chúng em đến bệnh viện", Lê kể.

Hiện 19 học sinh ngộ độc nặng được điều trị truyền điện giải để bù nước và lấy máu xét nghiệm để có giải pháp điều trị hiệu quả. Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, nhiều khả năng các em học sinh bị ngộ độc do uống trà sữa hoặc ăn thạch dừa nhiễm khuẩn.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP