Xã hội

Hàng loạt cựu sĩ quan quân đội bị kỷ luật vì thực hiện dự án kém hiệu quả

Các cựu sĩ quan quân đội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, quản lý dự án thi công đường dẫn đến kém hiệu quả, lãng phí.

Ngày 27-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã xem xét, xử lý hàng loạt cán bộ và Đảng ủy quân sự tỉnh này vì liên quan đến sai phạm tại Dự án đường quốc phòng, kinh tế Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74).

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2010 – 2015 bị khiển trách do thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án để chủ đầu tư và ban quản lý (BQL) dự án trên từ năm 2010 – 2015 thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng không sử dụng được, gây lãng phí lớn và thất thoát ngân sách.

Dự án đường 74 hiện còn ngổn ngang

Dự án đường 74 hiện còn ngổn ngang

Đối với các cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đình Phòng bằng hình thức cảnh cáo. Trong thời điểm từ tháng 2-2012 đến tháng 3-2015, ông Phòng là Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, chủ đầu tư dự án.

Ông Ngô Tăng Định, nguyên Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng BQL Dự án đường 74 (từ năm 2009 đến 2012), Trưởng BQL dự án (từ năm 2012 đến 2016), hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên – Huế bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Dự án có vốn đầu tư lớn nhưng chưa thể thông tuyến

Dự án có vốn đầu tư lớn nhưng chưa thể thông tuyến

Đối với các trường hợp, gồm ông Phạm Lệ Thúy, nguyên Trưởng ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án đường 74 từ năm 2002 – 2007; ông Trần Đức Thành, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án đường 74 phụ trách công tác kỹ thuật từ năm 2002 – 2009; ông Lê Quang Bình, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án đường 74 từ năm 2002 đến 2012; ông Phạm Quảng Bình Long, nhân viên kế toán Ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL dự án từ năm 2009 đến 2012, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, do quá thời hiệu xử lý nên UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế không quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với những trường hợp trên theo thẩm quyền.

Hình hài dự án có vốn đầu tư lớn nhưng hiện chỉ như một lối mòn

Hình hài dự án có vốn đầu tư lớn nhưng hiện chỉ như một lối mòn

Dự án đường Nam Đông – A Lưới được bắt đầu triển khai xây dựng năm 2011 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với số vốn hơn 530 tỉ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư. Công trình này được đánh giá là một trong những tuyến đường trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về mặt quốc phòng - kinh tế, kết nối hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên – Huế) nên sẽ giúp các địa phương này thuận tiện trong đi lại, phát triển.Tuy nhiên, hiện tuyến đường này vẫn còn nham nhở, không hiệu quả, gây lãng phí.

Vào tháng 12-2018, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vì vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện dự án nêu trên. Từ tháng 4-2005 đến tháng 1-2012, ông Nghĩa giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện dự án này.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: kém hiệu quả , dự án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP