Tin trong nước

Hàng loạt cán bộ bị đình chỉ sau vụ hơn 400 người nghiện trốn trại

Chiều 20/4, Sở Lao động Thương binh – Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ công tác ông Trần Thiện Chí và ông Nguyễn Văn Châu (Giám đốc và Phó giám đốc) Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành.

Một tuần sau khi 447 học viên bỏ trốn, 7 lãnh đạo và cán bộ trung tâm ở Vũng Tàu bị đình chỉ công tác.
Các học viên còn lại khắc phục sự cố. Ảnh: Phước Tuấn

Các học viên còn lại khắc phục sự cố. Ảnh: Phước Tuấn

Sở LĐTB&XH điều động ông Phạm Minh Ân – Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn – về làm Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề. Sau khi nhận chức, ông Ân ra quyết định đình chỉ công tác với 5 cán bộ của trung tâm này.

Động thái Sở LĐTB&XH đình chỉ hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của trung tâm được cho là để phục vụ công tác xử lý, kiểm điểm trách nhiệm sau khi để 447 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra tối 13/4 khi các học viên đồng loạt phá cửa phòng, đục tường, kéo nhau trốn ra ngoài. Gần 20 bảo vệ sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế nhưng bất thành. Nhiều học viên vào nhà dân trộm quần áo để mặc, một số cướp xe của người đi đường bỏ trốn.

Hiện, các cơ quan ban ngành chỉ mới vận động hơn 250 học viên trở lại trung tâm.

Phước Tuấn – Xuân Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP