Thế giới

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do tác dụng phụ vaccine Covid-19

Một bệnh nhân Hàn Quốc đang được điều trị cục máu đông sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca đã tử vong hôm 16/6.

Ảnh minh họa: YONHAP


Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay, người đàn ông khoảng 30 tuổi tử vong vào chiều 16/6. Trước đây, bệnh nhân này là trường hợp thứ hai bị máu đông tại Hàn Quốc sau khi tiêm vaccine AstraZeneca.

Bệnh nhân tiêm vaccine vào ngày 27/5 và xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội và buồn nôn 9 ngày sau đó. Sau khi được đưa vào bệnh viện, anh được chẩn đoán mắc Hội chứng giảm tiểu cầu kèm huyết khối (TTS) - là tác dụng phụ rất hiếm gặp nhưng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine. Theo đó, cơ thể bệnh nhân hình thành cục máu đông cùng lượng tiểu cầu thấp.

KDCA cho biết người đàn ông không có bệnh lý nền và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh ta là xuất huyết não do TTS.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do tác dụng phụ của vaccine Covid-19 ở Hàn Quốc.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP