Tin Liên Quan

Hai vụ vận chuyển tiền giả

Ngày 29-7-2009, cơ quan điều tra Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Giáng Hương (trú phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn), Lê Thị Thủy (SN 1961, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Đường (trú huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi vận chuyển tiền giả.

Hương quê gốc tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nên biết rất rõ về địa bàn này. Sau khi đến sinh sống tại TP. Lạng Sơn, do không có công việc ổn định nên Hương nhận lời một người đàn ông tên Biên khoảng 35 tuổi (chưa rõ lai lịch) đề nghị Hương vượt biên sang Trung Quốc mua tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Hương về huyện Văn Lãng theo đường mòn vượt biên sang Trung Quốc mua 50,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Khi trở lại địa bàn thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Hương điện thoại gọi bạn trai đến đón về TP. Lạng Sơn để tiêu thụ số tiền giả thì bị Công an huyện Văn Lãng phối hợp Đồn biên phòng 59 phát hiện, bắt giữ. Trước đó, tổ công tác Công an huyện Văn Lãng cũng phát hiện hai người phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn tại địa bàn xã này, bắt quả tang cả hai đang cất giấu 30 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

cong an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP