Pháp luật

Hai thanh niên trộm xe máy bị Cảnh sát 141 vây bắt cùng công cụ gây án

Bị phát hiện, bắt giữ tại chốt 141, 2 thanh niên đã tự giác móc trong túi 4 vam phá khoá. Chiếc xe wave cũng được xác định là tang vật vụ trộm xảy ra trên phố Đê La Thành (Hà Nội) cách đây khoảng 1 tháng.

Tang vật của 2 tên trộm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y4/141 – Công an TP Hà Nội, vào khoảng 20h30 ngày 16/5, tổ công tác đang cắm chốt trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe wave màu đen BKS 99D1 - 200.56 có biểu hiện nghi vấn đã triển khai đội hình vây bắt.

Hai thanh niên bị Công an tạm giữ.

Qua đấu tranh khai thác, 2 thanh niên đã tự giác móc trong túi 4 vam phá khoá. Chiếc xe wave cũng được xác định là tang vật vụ trộm xẩy ra trên phố Đê La Thành cách đây khoảng 1 tháng.

Danh tính 2 thanh niên được xác định là Nguyễn Đức Hà (25 tuổi) và Nguyễn Chí Thanh (17 tuổi) cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Ngọc

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: hai thanh niên , trộm xe máy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP