Xã hội

Hai tàu hỏa suýt tông thẳng vào nhau gần ga Dầu Giây

Sự cố nghiêm trọng này xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, ở khu vực gần ga Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Rất may, lái tàu thắng kịp và lúc tàu dừng hẳn thì 2 đầu tàu chỉ còn cách nhau 10m.

Sáng 27/2, một lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai xác nhận trên tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn qua Đồng Nai suýt xảy ra một vụ tông nhau giữa hai tàu hỏa. Hiện đơn vị này đang chờ báo cáo cụ thể của ngành đường sắt.

Đường sắt Bắc- Nam, đoạn chạy qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 27/2, trên đoạn đường sắt cách ga Dầu Giây khoảng 2km, thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Hai tàu suýt xảy ra va chạm là tàu khách SE25 lưu thông theo hướng Hà Nội - Sài Gòn và tàu hàng ASY2 lưu thông hướng ngược lại. Lúc suýt tông nhau, hai tàu chỉ còn cách nhau khoảng 10m.

Vụ việc đã khiến đường sắt bị ách tắt, nhiều đoàn tàu bị trễ giờ. Hiện các cơ quan chức năng có mặt tại ga Dầu Giây để giải quyết sự cố và điều tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Một lãnh đạo Ga Dầu Giây cho biết họ đang họp với các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc, tìm nguyên nhân sự cố.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Chi nhánh đường sắt Sài Gòn cho biết, sự cố trên đã khiến tàu SE25 chậm 30 phút. Sau đó, tàu đã tiếp tục hành trình trở về ga Sài Gòn.

Về nguyên nhân vụ việc, vị này cho biết quy trình vận hành của nhân viên ga và lái tàu đúng hay sai như thế nào thì còn phải chờ cơ quan chức năng điều tra, kết luận.

“Chúng tôi đã niêm phong các thiết bị để chờ đoàn công tác của Cục Đường sắt vào xử lý, làm rõ nguyên nhân”, đại diện Chi nhánh đường sắt Sài Gòn nói.

Trước đó, theo kế hoạch thì tàu SE25 chạy hướng Bắc – Nam và tàu hàng ASY2 chạy chiều ngược lại sẽ tránh nhau tại ga Dầu Giây. Khi tàu SE25 khi đến ga Dầu Giây được thông báo cho qua ga.

Tuy nhiên, sau đó nhân viên điều độ chạy tàu phát hiện hai tàu SE25 và tàu hàng đang chạy đối đầu. Nhận được thông báo, hai tàu ngừng lại kịp thời nên chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Vĩnh Thủy - Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP