Pháp luật

Hải Phòng: Sau ẩu đả, một người tử vong

Đại diện UBND xã Chính Mỹ (Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19h40 ngày 16/11, tại khu vực xóm chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ, xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng, khiến anh Nguyễn Văn H. (SN 2000, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) tử vong.

Hiện trường vụ ẩu đả, khiến một người tử vong.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh H. đi cùng hai nam thanh niên đến khu vực nói trên để gặp anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988) cùng em ruột là Nguyễn Văn Thuyết (SN 1993, cùng trú tại xóm chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên) để đôi co về việc hai anh em bán điện thoại cho H. có chất lượng không tốt.

Sau đó, hai nhóm xông vào đánh nhau, Thuyết lấy dao đâm vào đùi của H.. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, do vết thương nặng đến rạng sáng ngày 17/11, Nguyễn Văn H. đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã Chính Mỹ, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ hai anh em Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Thuyết; thu giữ dao, cui điện, cây sắt rút của các đối tượng; đồng thời, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Được biết, hai anh em Hùng, Thuyết làm nông nghiệp tại địa phương, chưa có tiền án tiền sự. Để tăng thêm thu nhập, hai anh em có thu mua điện thoại cũ, sau đó sửa chữa và rao bán trên mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Trang - Ngọc Phượng

Nguồn tin: Báo Kinh tế nông thôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP