Trong nước

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lọt thỏm trong dòng người đông đúc, hai thanh niên khuyết tật nhích từng bước, rất khó nhọc để đến nơi đặt di ảnh, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đó là Nguyễn Đức, người rất rất nổi tiếng trong ca mổ tách khỏi người anh song sinh, sống độc lập vào năm 1988 và người thanh niên còn lại là Phạm Văn Minh.


Hai thanh niên khuyết tật này kiên nhẫn xếp hàng trong dòng người hàng nghìn người để tiến vào dinh Độc Lập (TP.HCM), viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày quốc tang đầu tiên. Hình ảnh này đã gây cho nhiều người sự xúc động lớn.


Nguyễn Đức nói: “Tôi rất ngưỡng mộ người về tài, đức. Người là tấm gương sáng để tôi noi theo”.


Còn Phạm Văn Minh nói trong xúc động: “Tôi học hỏi ở Đại tướng tính kiên định, kiên trì vượt qua khó khăn, đánh chắc, thắng chắc. Là một người tàn tật, nhìn cách sống, cách làm việc của Đại tướng, tôi thêm có ý chí vươn lên”.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nguyễn Đức chống nạng, hòa vào dòng người chờ đến lượt viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ánh mắt của người thanh niên khuyết tật này hướng về nơi đặt di ảnh của Đại tướng.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Anh mang theo một đóa hoa Ly trắng và nhờ người bạn đứng phía sau cầm hộ.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dù phải chờ đợi gần 1 giờ đồng hồ nhưng gương mặt Nguyễn Đức vẫn không lộ vẻ mệt mỏi…

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phạm Văn Minh nhờ một người bạn đẩy xe đưa mình đến dinh Thống Nhất.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đôi khi nôn nao vào viếng Đại tướng, Minh đã tự đẩy xe cho mình.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Do mọi người đều đứng, chen từng bước chân, Minh như lọt thỏm giữa đám đông và rất ngột ngạt.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người bạn đẩy chiếc xe, nhích từng centimet.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Để đến bàn thờ đặt di ảnh của Đại tướng, là cả một quãng đường khó khăn đối với một người khuyết tật như Minh.

Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ánh mắt chờ đợi đến lượt viếng của chàng thanh niên khuyết tật Phạm Văn Minh.

Tri Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP