Pháp luật

Hai công an bị chém trọng thương

Bị công an nhắc nhở, 3 thanh niên phản ứng và cầm dao lao vào chém đứt gân tay một công an xã, chém bị thương một chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Ngày 10/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nhóm người có hành vi chống người thi hành công vụ, chém 2 công an bị thương.

Theo công an, vào 23h30 khuya 8/10, tổ công tác của Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phối hợp chiến sĩ cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra địa bàn. Khi đến tiệm sửa xe Văn Phụng (ấp An Chu, xã Bắc Sơn), lực lượng chức năng thấy 10 thanh niên tổ chức ăn nhậu, gây ồn ào nên nhắc nhở.

Lúc này, 3 thanh niên gồm Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), Nguyễn Văn Phụng và một người tên Xíu (cùng ngụ xã Bắc Sơn) phản ứng, chửi bới công an.

Khi tổ công tác mời 3 thanh niên về trụ sở làm việc thì họ không chấp nhận và dùng dao lao vào chém đứt gân tay trái ông Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn) rồi chém chiến sĩ Trịnh Hoàng Đức (Phòng cảnh sát cơ động) bị thương.

Khi lực lượng công an điều động người đến hiện trường thì nhóm 3 thanh niên bỏ trốn. Hai công an được đưa đến bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều trị vết thương.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: công an , bị chém , trọng thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP