Pháp luật

Hai cháu bé bỏng nặng vì bị hắt nước sôi vào người

Đang ngồi xem các anh chơi đá bóng, hai cháu bé chưa đầy 10 tuổi bị hắt cả nồi nước sôi vào người dẫn đến bỏng nặng.

Hai cháu bé bị bỏng do bị hắt nước sôi vào người.

Theo đơn trình báo của chị P.A (trú tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) gửi cơ quan chức năng, chiều 11/6, con gái chị là N.H.P (6 tuổi) và anh họ N.V.T.T (7 tuổi) đi xe đạp sang khu tập thể 124 Duyên Thái để xem các anh lớn hơn chơi đá bóng.

Lúc này, P. và T. ngồi trên bậc cửa sau nhà bà N. xem. Một lúc sau, bà N. hắt cả nồi nước sôi vào lưng và mông hai cháu bé. Bị hắt nước nóng vào người, hai cháu bé chạy về nhà nói với bố mẹ.

Theo chị A., khi hỏi các cháu kể lại sự việc trên và hai cháu được đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng phỏng rộp lưng, mông.

“Gia đình tôi có mâu thuẫn gì với họ mà làm vậy. Có thể vì các cháu đá bóng bay vào cửa nhà bà N. khiến họ bức xúc”, chị A. nói.

Cũng theo người phụ nữ này, sau gần một ngày xảy ra sự việc gia đình bà N. mới sang nhà để hỏi thăm và cho rằng do sơ ý nên mới hắt nước nóng vào các cháu.

Hiện gia đình cháu bé làm đơn trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Một lãnh đạo công an xã Duyên Thái cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình hai cháu và đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Tác giả: THANH PHONG

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: Hai cháu bé , bỏng nặng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP