Xã hội

Hai cháu bé bị pháo nổ làm nát bàn tay

Chiều ngày 7-2 (mùng 3 Tết) tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa cấp cứu cho hai cháu bé bị dập bàn tay do pháo nổ.

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6-2, bệnh viện liên tiếp cấp cứu cho hai cháu bị dập nát bàn tay do nghịch pháo nổ. Cả cháu K. (5 tuổi) và D. (8 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) đều nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị bầm dập, phù nề và chảy máu.

Quá trình cứu chữa, các bác sĩ của Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng xác định cả hai trường hợp đều chỉ bị chấn thương phần mềm nên tiến hành rửa vết thương, cắt lọc phần thịt bị dập nát và sử dụng thuốc điều trị.

Hiện tại cả hai bé đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Dự kiến sau hơn 10 ngày, khi vết thương ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành ghép da vào phần thịt bị tổn thương ở bàn tay cho hai bé.

Các bác sĩ cho biết hai trường hợp cháu bé nhập viện, theo gia đình khai báo khi làm hồ sơ để điều trị, đều do người lớn để các bé nghịch pháo nổ, dù pháo đã bị nhà nước cấm.

Tác giả: H.Xuân

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP