Tin Hà Tĩnh

Hai anh em ném hung khí khiến một công an nhập viện

Thấy bố bị đoàn cưỡng chế yêu cầu chấm dứt hành vi lấn chiếm đất hàng xóm, hai anh em Mão đã lăng mạ, ném hung khí.

Người nhà ông Hữu ngăn cản, cầm can xăng đổ trên lối đi khi đoàn cưỡng chế tới. Ảnh: Đ.H

Ngày 11/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Mão (43 tuổi) và em trai Nguyễn Xuân An (39 tuổi, cùng trú xã Phúc Trạch) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Khoảng 8h ngày 10/10, nhà chức trách huyện Hương Khê thực hiện cưỡng chế theo nội dung bản án ngày 28/5 của TAND huyện Hương Khê, buộc ông Nguyễn Xuân Hữu (71 tuổi, bố Mão) chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất lối đi của ông Trần Bá Hộ (69 tuổi, trú cùng thôn).

Nhà chức trách cáo buộc, trong quá trình cưỡng chế, anh em Mão và An cùng một số người thân đã lăng mạ, xúc phạm, lấy xăng đổ trên lối đi, dùng đá, hung khí ném vào cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này khiến một đại úy công an bị đa chấn thương, phải nhập viện.

Công an huyện Hương Khê đang triệu tập thêm một số thành viên trong gia đình ông Mão để làm rõ hành vi.

Ông Trần Bá Hộ khởi kiện ông Nguyễn Xuân Hữu tại TAND huyện Hương Khê về việc tranh chấp quyền sử dụng đất lối đi.

Cuối tháng 5, bản án của toà chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hộ, cho phép sử dụng phần diện tích đất làm lối đi vào vườn của mình, buộc ông Hữu chấm dứt hành vi lấn chiếm đất lối đi, dọn toàn bộ cây cối, trả lại mặt bằng cho hàng xóm.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP