Hương Sơn

Hà Tĩnh: ‘Yêu râu xanh’ vừa ra tù lại ‘giở trò đồi bại’ với cụ bà 63 tuổi

Vừa mới chịu mức án 7 năm vì tội hiếp dâm hàng loạt; vừa ra tù Nguyễn Văn An lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại cưỡng hiếp cụ bà 63 tuổi.

Theo đó, Nguyễn Văn An (SN 1991), trú tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là đối tượng vừa mới mãn hạn mức án tù 7 năm với tội danh “Hiếp dâm”. Nhưng chỉ sau ít ngày ra tù, tên yêu râu xanh này lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại cưỡng hiếp bà Mai Thị Tuyết (63 tuổi) là hàng xóm gần nhà.

Vừa ra tù lại rơi vào vòng lao lý vì hiếp dâm người cao tuổi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành bắt giữ Phan Văn An để phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, trước đó, vào năm 2013, Nguyễn Văn An đã từng cưỡng hiếp 3 người phụ nữ trong số đó có cả người già.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 31/3, chị Hồ Thị Phương đang đi trên đoạn đường thuộc xã Sơn Ninh (Hương Sơn – Hà Tĩnh) thì bị An chặn xe lại. Lúc này, hắn nhận ra chị Phương là người cùng thôn.

'Yêu râu xanh' vừa ra tù lại 'giở trò đồi bại' với cụ bà 63 tuổi - Ảnh 1

Chiều nay, Công an huyện Hương Sơn vừa đọc lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn An.

Ngay sau đó, tên này đã kéo chị Phương ra khỏi xe, vào bên đường và nhanh chóng ngồi lên bụng, dùng tay khống chế. Chị Phương giãy giụa chống trả quyết liệt vừa cào cấu van xin An, nhưng hắn vẫn không tha mà dùng tay bóp cổ, đấm vào mặt chị Phương. Do chị Phương kêu khóc, sợ bị lộ nên An đã kéo chị Phương vào một bãi cỏ gần đó và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi cưỡng hiếp, An đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn An còn khai nhận: Trước đó, khoảng 22h, ngày 18/01/2013 hắn đã đến nhà bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1958) là người cùng thôn; sau khi lẻn vào nhà hắn tiến đến buồng ngủ bà Hiền, bóp cổ, khống chế bà Hiền từ phía sau, dọa giết rồi đẩy bà ngã ngửa xuống giường để thực hiện hành vi giao cấu.

Ngoài ra, tên yêu râu xanh còn thừa nhận trong tháng 1, tháng 2 năm 2013, An đã dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với chị Hồ Thị Phương ở thành phố Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên quá trình điều tra chị Phương đã có đơn rút yêu cầu khởi tố.

Với những hành vi phạm tội của mình, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn An 7 năm tù, đồng thời phải bồi thường cho chị H. T. M số tiền hơn 67 triệu đồng và bà H. T. K số tiền 7 triệu đồng.

Tên tất cả nạn nhân đã được thay đổi.

Ngân Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP