Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Xót xa hàng trăm xe vi phạm “trơ gan cùng tuế nguyệt”

Hơn 250 xe gắn máy, xe đạp điện… hiện đang được tạm giữ trong khuôn viên trụ sở Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hàng năm trời phơi mưa, phơi nắng chờ giải pháp.

Tuy nhiên, bãi giữ xe vi phạm ngay trong trụ sở lại không có bất kỳ một thiết bị che chắn nào. Hàng trăm xe gắn máy, xe đạp điện nằm chỏng chơ “trơ gan” cùng mưa nắng khiến cho những ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.

hatinh
Khoảng 250 chiếc xe vi phạm đang “chịu trận” trong khuôn viên Công an Thị xã Kỳ Anh.

Được biết, Kỳ Anh trước đây vốn có 2 điểm trông giữ xe vi phạm, khi trụ sở mới hoàn thành được chuyển hết về một chỗ. Các xe vi phạm hầu hết là không có giấy tờ hợp lệ, xe nhập lậu, ăn cắp…được người dân sử dụng làm phương tiện đi lại, đến khi bị cơ quan chức năng “sờ gáy” thì họ bỏ luôn, vì có muốn lấy ra cũng khó lòng đáp ứng đầy đủ các thủ tục.

Chỉ tính riêng năm 2015, CSGT thị xã Kỳ Anh đã xử phạt 9258 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 594 xe mô tô, 85 xe đạp điện, 90 xe ô tô…thu nộp ngân sách gần 3,5 tỷ đồng.

Với số lượng lớn xe vi phạm, nhu cầu bức thiết là phải kiếm một bãi trông giữ, tuy nhiên, tận mắt chứng kiến những chiếc xe gắn máy, xe đạp điện phơi sương phơi nắng hàng năm trời trong trụ sở, những ai đi qua cũng không khỏi chạnh lòng.

Nhiều xe bị giam giữ lâu ngày
Nhiều xe bị giam giữ lâu ngày “trơ gan cùng tuế nguyệt” đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Trao đổi với Phapluatplus.vn, trung tá Hà Phi Hoàng (Đội trưởng đội CSGT công an thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Phần việc của CSGT thị xã là đảm bảo an toàn giao thông, khi bắt gặp những xe lưu hành không hợp lệ, chúng tôi đưa về trụ sở đợi khi nào có đủ giấy tờ thủ tục thì tiến hành trao trả. Tuy nhiên, đa số là các xe đều không đủ điều kiện lưu hành, nên chúng tôi mới tiến hành thu giữ”.

Hiện lãnh đạo công an Thị xã cũng đã có chỉ đạo về việc xây bãi giữ xe vi phạm, nhằm đảm bảo nguyên vẹn tài sản của công dân cũng như tránh thất thoát cho nhà nước. Vì những xe để ngoài trời lâu như thế, khi tiến hành các thủ tục thanh lý sẽ mất giá rất nhiều so với mức ban đầu – Trung tá Hoàng nói,

Hiện tại, công an Thị xã Kỳ Anh và một số huyện thị khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang mong chờ giải pháp từ phía Ủy ban an toàn giao thông tỉnh cũng như các ban ngành liên quan hỗ trợ xây nhà giữ xe vi phạm. Để tình trạng các xe phơi nắng phơi mưa hàng năm trời không còn diễn ra.

Toàn cảnh bãi xe vi phạm nằm chỏng chơ trong khuôn viên trụ sở công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh):

Bãi xe nhìn từ trên cao.
Bãi xe nhìn từ trên cao.
... nhiều xe đã hư hỏng, mục nát.
… nhiều xe đã hư hỏng, mục nát.
... nằm chỏng chơ.
… nằm chỏng chơ.
Nhiều xe rất đẹp nhưng tan hoang trong cây cỏ.
Nhiều xe rất đẹp nhưng tan hoang trong cây cỏ.
Hàng trăm xe đang vất vưởng chờ giải pháp.
Hàng trăm xe đang vất vưởng chờ giải pháp.
Xe đạp điện, xe gắn máy đời mới và đời cũ xen lẫn nhau cùng một bãi.
Xe đạp điện, xe gắn máy đời mới và đời cũ xen lẫn nhau cùng một bãi.
Có khoảng 250 chiếc bị giam giữ phơi nắng phơi mưa như thế này.
Có khoảng 250 chiếc bị giam giữ phơi nắng phơi mưa như thế này.
Thời gian chờ xây nhà giữ xe vi phạm càng kéo dài, càng gây lãng phí cho nhà nước và nhân dân.
Thời gian chờ xây nhà giữ xe vi phạm càng kéo dài, càng gây lãng phí cho nhà nước và nhân dân.

Trần Hoàng

  Từ khóa: xe vi phạm , xót xa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP