Tin Hà Tĩnh

Xe hết niên hạn tự trôi đâm chết người trong mỏ đá

Khoảng 16h ngày 13/3, tại mỏ đá Hùng Vượng (thuộc địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ xe tải tự trôi cán chết người đàn ông

Sáng 14/3, có mặt tại mỏ đá Hùng Vượng, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, các lực lượng chức năng huyện Can Lộc đang khám nghiệm hiện trường; toàn bộ hoạt động: khai thác, vận chuyển đá ở mỏ này đều tạm ngừng hoạt động.

Video hiện trường vụ tai nạn

Theo quan sát, vị trí vảy ra vụ tai nạn là bãi đất trống phía dưới, sát bãi tập kết đá, ngay sau lưng nhà điều hành. Tại hiện trường một chiếc xe tải hạng nặng BKS: 38H-7648, bị hư hỏng phần gương chiếu hậu bên lái; phía dưới đầu xe rải rác một số lá bài và hương khói.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Phạm Tài – Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 13/3. Nguyên nhân ban đầu là do xe tải đang dừng để “ăn đá" trên máy xay đá cách đó khoảng hơn 50m, nhưng do hỏng phanh nên xe tự lao xuống dốc, đâm trúng nhóm lao động đang đánh bài. Vụ việc khiến ông Trần Văn Hưng (SN 1964, trú ở xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tử vong), một người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là lao động mới thử việc được 5 ngày và là người nhà của chủ mỏ.

Từ máy xay đá đến vị trí xảy ra tai nạn dốc và dài khoảng hơn 50m

“Qua khám nghiệm ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ tai nạn rủi ro. Bởi, cao độ chênh lệch giữa điểm xe “ăn đá" và nhóm công nhân ngồi đánh bài lệch nhau 1m. Quá trình đá từ máy xay được đổ vào thùng xe tạo nên một lực lớn, trong khi xe bị hỏng phanh làm xe tự lao xuống. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ và có kết luận cuối cùng”, Thượng tá Tài cho biết thêm.

Về việc chiếc xe tải trong vụ tai nạn không có tem kiểm định, và đã quá hạn kiểm định, Thượng tá Tài nói: Xe này chỉ là xe hoạt động trong mỏ (chở đá từ máy xay đi đến các điểm tập kết), chứ không phải tham gia giao thông.

Chiếc xe tải gây tai nạn đã hết niên hạn sử dụng

Trong khi đó, theo một nguồn tin của Báo Giao thông, vụ việc khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Đại diện Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh cho biết thêm: Xe tải BKS: 38H – 7648, sản xuất năm 1992, thời hạn kiểm định lần gần nhất là ngày 6/5/2014. Và, theo quy định thì xe tải này đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 31/12/2017.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP