Nông Thôn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao đời sống nhân dân

Chuẩn bị nội dụng cho Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Cẩm Xuyên.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo một số nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 11, Quốc Hội khóa XIII cũng như kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XIII.

Cử tri đã biểu thị sự quan tâm trên một số nội dung về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện trong thời gian qua và mong muốn Quốc hội quan tâm chú trọng phát triển kinh tế biển, xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá; đầu tư nạo vét các kênh, lạch, sông để tàu thuyền thuận tiện đi lại; thành lập lực lượng dân quân trên biển tại các địa phương.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng các bến cảng cho tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản neo đậu, nhằm khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất; quan tâm một số chính sách về luân chuyển cán bộ tại các xã còn có nhiều khó khăn; có chính sách hỗ trợ BHYT đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; tăng cường công tác phổ biến pháp luật để các Bộ luật đã ban hành đi vào đời sống…

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã giải trình một số nội dung cử tri quan tâm và tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp để chuyển lên kỳ họp Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan.

                                                                                                     Ngọc Long

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP