Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Xã NTM ‘đua’ nhau xây bãi rác, huyện thấy phản cảm!

Ông Phạm Văn Tình, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng việc xây dựng mỗi thôn một điểm tập kết rác như vậy xét trên thực tế là hợp lý. Tuy nhiên, ông Tình cũng cho rằng các địa phương, đáng ra phải lựa chọn địa điểm sao cho phù hợp, xa khu dân cư để khỏi ảnh hưởng về môi trường.

  >> Cẩm Xuyên: “Đua nhau” xây dựng điểm tập kết rác để hoàn thành tiêu chí NTM

  >> Hà Tĩnh: Xã NTM có 9 điểm tập kết, rác vẫn ùn ứ, bốc mùi nồng nặc

Báo Tầm Nhìn đã có loạt bài phản ánh về việc các xã tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)  hiện đang “đua nhau” xây dựng các điểm tập kết rác trung chuyển. Việc này trong thực tế đang có nhiều bất cập trong quá trình hoạt động,  gây ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường.

Xây nhiều sẽ gây phản cảm

Để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, hiện tại rất nhiều xã tại huyện Cẩm Xuyên đang xây dựng các điểm tập kết rác trung chuyển. Rất nhiều xã như Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Yên, Cẩm Dương …đã và đang xây dựng mỗi thôn một điểm. Trong đó, xã Cẩm Thành đã “cán” đích năm 2013 với 8 điểm/9 đơn vị thôn. Tuy nhiên 8 điểm này luôn trong tình trạng ngập rác, ô nhiễm, bốc mùi hôi thối do không kịp được vận chuyển đi.

Một điểm tập kết rác ở một thôn của xã Cẩm Quang. Điểm nay nằm ngay cạnh quốc lộ 1A đi qua xã này, cũng sát ngay hội trường của thôn.

PV đã đem vấn đề trên trao đổi với một số lãnh đạo phụ trách vấn đề này ở một số huyện khác của Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Thủy, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường (TN&MT)  huyện Lộc Hà cho biết: thực hiện các quyết định và hướng dẫn của cấp trên, hiện huyện Lộc Hà đã hướng dẫn người dân trong huyện một tháng sẽ tổng vệ sinh một lần. Chúng tôi cũng hướng dẫn các xã xây các điểm tập kết rác. Trung bình mỗi xã chỉ xây một điểm, một số địa phương rộng thì mới xây hai đến ba điểm như ở Thạch Châu.

“Xây mỗi thôn một điểm là quá nhiều”, ông Thủy nói khi được hỏi quan điểm về tình trạng xây dựng quá nhiều các điểm tập kết rác đang được nhiều xã tại huyện Cẩm Xuyên áp dụng.

Ông Hoàng Việt Hùng, Trưởng phòng TN&MT của huyện Thạch Hà cho biết: hiện huyện Thạch Hà đã có 2 xã về đích Nông thôn mới, trong năm 2015 phấn đấu sẽ có 3 xã tiếp tục về đích. Trong việc thực hiện tiêu chí môi trường, hiện phòng TN&MT đang tham mưu huyện hỗ trợ các xã xây điểm tập kết rác.

“Hiện huyện đang hướng dẫn các xã thực hiện theo hai hướng. Thứ nhất là một xã sẽ xây dựng một điểm, thứ hai là một xã xây mỗi thôn một điểm. Nhưng quan trọng là vận hành HTX môi trường như thế nào để đảm bảo xử lý vấn đề rác.”, ông Hùng cho biết.

Ông cho biết thêm, hiện ở Thạch Hà có xã Tượng Sơn đã xây 6 điểm, xã Thạch Đỉnh xây 3 điểm. Một số xã như Thạch Thanh, Thạch Tiến…xây chỉ một điểm chung của cả xã.

Văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc hướng dẫn quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rẵn trong Quy hoạch Nông thôn mới

Sau khi biết về thực trạng đang diễn ra ở một số xã của huyện Cẩm Xuyên khi xây các điểm tập kết rác ở mỗi thôn, nhất là tình trạng ngập rác ở xã Nông thôn mới Cẩm Thành, ông Hùng cũng thấy và thừa nhận rằng, việc xây dựng quá nhiều các điểm như vậy là phản cảm. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường khi mà việc vận hành của các HTX môi trường hiện nay ở các địa phương chưa tốt.

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm

Ông Hoàng Việt Hùng cho biết thêm: Từ thực tế của Cẩm Xuyên như vậy, huyện Thạch Hà sẽ hướng dẫn lại các xã trong việc xây dựng các điểm tập kết rác.

Theo ông, hiện ở xã Tượng Sơn xây 6 điểm.  xã có HTX môi trường, mỗi tuần nhân viên của HTX sẽ đến từng hộ gia đình để gom rác về điểm tập kết rác trung chuyển của thôn, sau đó sẽ có xe đến vận chuyển đến điểm tập kết chung của huyện.

Nói rồi, ông cũng cho rằng, đằng nào nhân viên của HTX môi trường cũng tới từng nhà gom rác về điểm chung, nên có thể hạn chế tối đa việc xây dựng nhiều các điểm như vậy ở các địa phương.

“Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và hướng dẫn lại các xã về việc này ở Thạch Hà”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết, việc xây dựng các điểm xử lý rác như thế nào, sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có văn bản số 503/SXD-HT  hướng dẫn chung.

Theo đó, văn bản này hướng dẫn: “Chất thải vô cơ từ các hộ gia đình phải được thu gom tới các điểm tập kết/trạm trung chuyển. Ở khu vực đồng bằng: Mỗi thôn có một điểm tập kết/trạm trung chuyển; khu vực miền núi: Mỗi thôn có 2-3 điểm tập kết/trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển và các phương tiện vận chuyển chất thải rắn phải đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Điểm tập kết rác Hưng Mỹ ùn ứ, bốc mùi nồng nặc

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tình, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng việc xây dựng mỗi thôn một điểm tập kết rác như vậy xét trên thực tế là hợp lý, vì để có nơi để rác cho các hộ gia đình hằng ngày thải ra thì phải có điểm chung cho mỗi thôn.

“Không có điểm tập kết rác của thôn thì người dân không có nơi bỏ rác. Việc xây dựng như vậy cũng để giảm chi phí vận chuyển rác”, ông Tình cho biết.

Khi PV nêu thực trạng bất cập về việc này ở một số xã của Cẩm Xuyên, nhất là khi các điểm này thường nằm gần đường giao thông, rác ít được vận chuyển kịp gây ô nhiễm. Ông cho rằng đó là do cách làm của các địa phương, đáng ra phải lựa chọn địa điểm sao cho phù hợp, xa khu dân cư để khỏi ảnh hưởng về môi trường.

Nhưng khi PV cho rằng, có nhất thiết phải xây dựng nhiều như vậy? việc xây tràn lan như vậy sẽ gây ra sự phản cảm về cảnh quan môi trường và bộ mặt nông thôn ở các địa phương nói chung. Ông cũng thừa nhận nếu theo góc nhìn này thì đúng là có phản cảm.

“Đó đang là giải pháp tạm thời. Sở Xây dựng không bắt buộc các xã phải xây mỗi thôn một điểm, mà sở chỉ có văn bản hướng dẫn, còn tùy vào cách làm của các địa phương. Mục đích cuối cùng là có thể xử lý được lượng rác ở nông thôn”, ông Tình cho biết.

Với những bất cập thực tế đang được đặt ra, thiết nghĩ các Sở, ban ngành và lãnh đạo các địa phương ở Hà Tĩnh cần xem xét kỹ lưỡng, bám sát thực tế ở các địa phương để có những chỉ đạo, hướng dẫn các xã lựa chọn hình thức xây dựng các điểm tập kết/trạm trung chuyển rác một cách hợp lý, hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường cũng như bộ mặt nông thôn nói chung.

Mai Nguyễn – Hà Vy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP