Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Xã “hết hơi” vì phải canh… bom

Một quả bom “khủng” được phát hiện trong khuôn viên hội trường thôn Đông Mỹ (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

hatinh
 Quả bom “khủng” nằm ngay dưới mặt đất khoảng 40cm.

Vào ngày 19-03-2016, trong lúc Công nhân của Công ty Điện lực Cẩm Xuyên  (Hà Tĩnh) đào đường dây điện để xây dựng trạm biến áp ở thôn Đông Mỹ thì mọi người tá hỏa khi phát hiện một quả bom “khủng”.

Quả bom này dài chừng 1m, nằm ngay dưới mặt đất khoảng 40cm và cách con đường đi vào hội trường thôn chừng 2m.

“Rất may trong lúc thi công bằng máy đào chỉ đào trúng một bên”, một công nhân kể.

Quả bom nằm trong khuôn viên hội trường thôn Đông Mỹ.

Sau khi phát hiện quả bom người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương để kịp thời có phương án xử lý.

Trao đổi với chính quyền xã Cẩm Thành, ông Nguyễn Đình Long, Phó chủ tịch xã cho biết: “Sau khi nhận tin báo của người dân đào được bom, chúng tôi đã cử người xuống xem xét tình hình và bảo vệ hiện trường tránh người dân hiếu kỳ đến xem, đồng thời báo cáo lên các cơ quan chức năng để có phương án giải quyết, tháo gỡ quả bom.”

“Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng có cử cán bộ về kiểm tra, xem xét tình hình.  Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phương án giải quyết, tháo gỡ quả bom này nên hằng ngày chúng tối cử người trực cả ngày lẫn đêm để bảo vệ hiện trường.” ông Long cho biết thêm.

Quốc Cường – Đặng Sơn

  Từ khóa: Xã hết hơi , Bom

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP