Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Về đích NTM trước thời hạn nhờ phát huy dân chủ

Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân là một trong những vùng “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2010, huyện Nghi Xuân chọn xã Xuân Viên làm điểm để xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu về đích năm 2013. Tuy nhiên, trong thời gian này, những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà nước về đất đai của một bộ phận cán bộ xã đã khiến quá trình xây dựng NTM bị ách tắc…

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh với người dân thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Qua tố cáo của người dân và phản ánh của Báo Nhân Dân, năm 2012 các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố và xử lý kỷ luật chín cán bộ, công chức, trong đó bí thư, chủ tịch UBND xã và một số công chức chịu án tù hoặc kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, BCH Ðảng bộ xã bị kỷ luật khiển trách, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã bị kỷ luật cảnh cáo. Từ đó, đảng viên và nhân dân mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ xã, phong trào NTM sa sút, tình hình chính trị phức tạp, Xuân Viên đành lỗi hẹn với mục tiêu về đích NTM trong năm 2013. Ðể ổn định tình hình, đầu năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã luân chuyển hai đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Giám đốc ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện về làm Bí thư Ðảng ủy và Chủ tịch UBND xã Xuân Viên; đồng thời thành lập Ðoàn công tác của Huyện ủy, phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp phụ trách xã, đề ra mục tiêu xã về đích NTM trong năm 2014, mặc dù theo kế hoạch của tỉnh, xã Xuân Viên về đích nông thôn mới trong năm 2015.

Xác định lấy lại niềm tin của nhân dân là vấn đề cấp bách hàng đầu, muốn vậy cần phải phát huy dân chủ trong Ðảng và trong nhân dân, các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện ủy và lãnh đạo xã thường xuyên bám sát địa bàn, tham gia các cuộc họp của chi bộ, của nhân dân ở các thôn để làm công tác tư tưởng, giải thích cho nhân dân những vấn đề còn khúc mắc, tuyên truyền về mục tiêu xây dựng NTM, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trực tiếp đến từng hộ dân vận động xây dựng NTM, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các thôn. Những chủ trương, kế hoạch xây dựng NTM đều được lãnh đạo xã triển khai lấy ý kiến góp ý của các đảng viên lão thành và bàn bạc thấu đáo trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, trong đảng bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi triển khai.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, xã đều triển khai cho nhân dân bàn, quyết định trực tiếp chủ trương và mức đóng góp, tạo điều kiện cho các thôn đảm nhận, xã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng theo chính sách của tỉnh, giúp đỡ lập dự toán và các thủ tục thanh quyết toán; ban quản lý công trình của các thôn đã kịp thời công khai, minh bạch các khoản thu, chi đầu tư xây dựng cho nhân dân biết và giám sát. Nhờ vậy, các công trình xây dựng đều được thực hiện với chất lượng tốt, giá thành thấp, bảo đảm tiến độ, không gây thất thoát, lãng phí, người dân phấn khởi, tin tưởng, tự nguyện đóng góp tiền, vật liệu, cơ sở vật chất, ngày công xây dựng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các thôn. Toàn xã đã xây dựng được 2,3 km đường trục chính, 14 km đường bê-tông liên thôn, 6,4 km đường liên gia, 5,7 km đường giao thông nội đồng; 9,5 km mương thoát nước trong khu dân cư, 7,3 km kênh mương nội đồng; lắp đặt hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân; xây dựng mới và nâng cấp 9/9 nhà văn hóa thôn, 7/9 thôn đạt thôn văn hóa; tổ chức được 13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cấp chứng chỉ nghề cho 407 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,03%; thành lập mới bốn HTX, hai tổ hợp tác, xây dựng 23 mô hình sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,09%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 23,84 triệu đồng.

Trong tổng số 152 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng NTM ở Xuân Viên thì có hơn 50 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân. Ông Cao Xuân Ðồng, thôn Mỹ Lộc, người dũng cảm tố cáo vụ việc vi phạm chính sách đất đai ở Xuân Viên trước đây phấn khởi nói: Nhờ phát huy dân chủ nên Ðảng ủy, chính quyền xã đã lấy lại được niềm tin của nhân dân, có nhân dân là có tất cả, nhân dân Xuân Viên đã tích cực thi đua xây dựng NTM, quyết tâm về đích trong năm 2014. Và điều đó đã thành hiện thực.

Vừa qua, đoàn liên ngành thẩm định NTM của tỉnh đánh giá, Xuân Viên đạt 18/18 tiêu chí NTM (không áp dụng tiêu chí chợ do không nằm trong hệ thống quy hoạch chợ nông thôn của tỉnh và huyện). Xã Xuân Viên đã về đích trước thời hạn một năm. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trực tiếp về kiểm tra và ghi nhận, biểu dương những cách làm mới, sáng tạo của xã và nhân dân, đồng thời chỉ đạo Văn phòng NTM tỉnh cần xem Xuân Viên là điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM để tổ chức hội thảo, nhân rộng mô hình.

Những ngày cuối năm, có nhiều đoàn cán bộ của các địa phương trong tỉnh về Xuân Viên tham quan. Những con đường bê-tông rộng rãi như ô bàn cờ, hai bên trồng cây xanh chạy ra tới tận những cánh đồng, hội quán các thôn như công viên thu nhỏ, trường học, trạm y tế khang trang đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị… Trong giá lạnh của mùa đông nhưng mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp của lòng dân với niềm tin tưởng, phấn khởi. Nhờ phát huy dân chủ, Ðảng ủy, chính quyền xã Xuân Viên đã lấy lại được niềm tin của nhân dân, huy động được sức dân để xây dựng làng quê ngày càng đổi mới.

NGUYỄN VĂN HIẾU
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân, Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP