Pháp luật

Hà Tĩnh: Vào chợ bày kế cuỗm đồ, “nữ quái” lĩnh án

Vừa qua, TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hoài (SN 1988, ở tổ phố dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 1/7/2017, Lê Thị Hoài điều khiển xe mô tô BKS 38N-2898 chở con trai Lê Ngọc Hiếu (2 tuổi) đi từ nhà mình đến chợ thị xã Hồng Lĩnh để hành nghề “móc túi”.

Khi đi đến ki ốt 68 thuộc đình số 1 của chị Võ Thị Hương (SN 1992 ở tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng), Hoài giả vờ mua đồ rồi lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu đã nhanh chóng lấy trộm một túi xách bằng da có dòng chữ VASCRA có giá trị 100.000 đồng bên trong có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu HTC trị giá 2.200.000 đồng và 4.500.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản chị Hương bị chiếm đoạt là 6.800.000 đồng. Sau đó, bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thị Hoài thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hoài 27 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, tổng hợp với những bản án trước chưa thi hành, Hoài phải chịu tổng mức án 10 năm, 9 tháng tù giam.

Tác giả: Phan Quyên

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP