Trong nước

Hà Tĩnh vận động người dân di dời đến nơi an toàn

Trước diễn biến cơn bão số 10, các địa phương ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng vận động người dân di dời đến các điểm an toàn.

Tại các huyện ven biển Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, chính quyền các cấp đã huy động lực lượng cùng với bộ đội, biên phòng đến các xã ven biển giúp người dân chằng chéo lại nhà cửa, vận động các hộ dân ở vùng triều cường, vùng trũng đến nơi trú ẩn an toàn. Ông Từ Đức Bé, Phó chủ tịch xã Thạch Kim huyện Lộc Hà cho biết: Chính quyền xã đã tổ chức di dời hơn 30 hộ dân vùng gò khu vực cửa Sót và hộ dân gần kè biển thuộc xóm Long Hải nơi mà triều cường ảnh hưởng trực tiếp. Xã cũng đã huy động hàng trăm người cùng với ba chiếc xe chở nhiều khối đá tiến hành đắp kè chắn sóng dài 1,5Km do bị sạt lở trầm trọng. Huyện Nghi Xuân huy động lực lượng đến xã Xuân Hội khu vực cửa biển giúp người dân vận chuyển đồ đạc đến các cơ quan, trường học, trạm xá để trú ẩn an toàn. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành vận động, di dời 7.000 hộ dân khoảng 23.000 nhân khẩu thuộc các huyện ven biển, vùng bị ảnh hưởng triều cường, ven sông đến nơi ở trú ẩn an toàn. Theo tiểu ban an toàn nghề cá, Hà Tĩnh có 3.898 tàu thuyền đánh cá với 14.145 người đã liên lạc được, trong đó có 90 tàu, thuyền với 452 người đánh cá vùng Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh và hơn 3.000 tàu, thuyền hoạt động gần bờ với trên 13.000 người đánh cá vùng biển Hà Tĩnh, Nghệ An. Theo báo cáo đồn biên phòng Lộc Kèn đóng tại huyện Nghi Xuân, chiều ngày 29/9 lực lượng đồn biên phòng cùng với chính quyền địa phương cứu được ba người trên chiếc thuyền đánh cá của ông Mai Văn Búp (64 tuổi) ở xóm Lâm Vượng xã Xuân Liên bị lật thuyền khi đang trên đường vào bờ tránh bão. Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Lực lượng biên phòng đã huy động trên 1.000 chiến sỹ cùng với 10 chiếc thuyền, ca nô cùng với các phương tiện khác về các địa phương để giúp người dân phòng chống cơn bão số 10. UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương đình chỉ những cuộc họp không cần thiết, triển khai các biện pháp phòng chống bão. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các công trình, hồ chứa nước thủy điện Hố Hô, Hương Sơn và các hồ Kẻ Gỗ, Kim Sơn, đê Hội Thống, La Giang; đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, vật chất đáp ứng giao thông thông suốt trên các tuyền đường chính như: Quốc lộ 1A, 8A, đường 15 và các tuyến đường phục vụ công tác chống bão, lũ.Công Tường

Baotintuc

  Từ khóa: Quảng Trị , an toàn , di dời , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP