Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: UBND huyện quyết tâm xử lý “vấn nạn” lạm thu đầu năm

Sau khi phản ánh về việc lạm thu tại 2 trường THCS Phan Huy Chú và Mầm non Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), UBND huyện Thạch Hà đã vào cuộc chỉ đạo, làm rõ và có phương pháp xử lý cụ thể.

>> Hà Tĩnh: Phụ huynh “choáng” với các khoản thu đầu năm

Trước đó, ngày 29/9 đăng tải bài viết : Phụ Huynh “choáng” với các khoản thu đầu năm. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thạch Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra , xử lý, chấn chỉnh công tác đóng nộp đầu năm của các trường.

Chiều 4/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: Những nội dung mà phóng viên phản ánh thì huyện đã chỉ đạo làm rõ, xử lý đối với trường THCS Phan Huy Chú và Mầm non Tượng Sơn. Hiện nay, UBND huyện đã có những biện pháp sau để tình trạng lạm thu diễn ra ở các trường trên địa bàn. Đầu tiên là tập trung công tác tuyên truyền thông qua các kênh để nhân dân đồng thuận và các địa phương thực hiên nghiêm túc. Giao cho các trường phải thực hiện nghiêm túc việc thu đầu năm, hiệu trưởng nào không thực hiện không nghiêm túc sẽ kỷ luật. HĐND huyện trực tiếp giám sát công tác đóng góp của các trường . Giao cho phòng tài chính phối hợp phòng giáo dục, UBND các xã, thị trấn tiến hành thẩm định các khoản thu của tất cả các trường của cả 3 cấp học, nếu trường nào sai sẽ tham mưu ủy ban xử lý nghiêm túc.

hatinh24h

Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, UBND huyện Thạch Hà đã  vào cuộc chỉ đạo, làm rõ và có phương pháp xử lý cụ thể

Như trước đó đã phản ánh đầu năm học 2016 – 2017 trường THCS Phan Huy Chú thu mỗi em gần 4.000.000, trong đó có một số khoản vô lý như : Tiền phô tô giấy kiểm tra : 50.000; tiền bảo hành máy tính 50.000; tiền gửi xe đạp thường 55.000/năm,  xe đạp điện 72.000/năm;  tiền duy tu, bảo dưỡng máy lọc nước 20.000; tiền sổ liên lạc điện tử 60.000; tiền học thêm 1.200.000;  tiền lao động phụ huynh 50.000;  tiền lao động học sinh 90.000;  tiền ri đô cho học sinh lớp 6 là 50.000; tiền quỹ hội phụ huynh trường 80.000, tiền quỹ phụ huynh lớp 150.000.

Tương tự, Trường Mầm non Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), vào đầu năm học mỗi cháu cũng phải đóng nộp hơn 2 triệu đồng chưa kể tiền ăn hàng tháng. Cụ thể như: Tiền bồi dưỡng trẻ bán trú 300.000; tiền mua đồ dùng phục vụ cho trẻ 150.000; tiền mua dụng cụ vệ sinh 150.000, đồ dùng học tập  từ 160.000 đến 340.000 tùy theo độ tuổi; tiền lễ tết 60.000, tiền tu sửa nhỏ 500.000, tiền trả cô nuôi 300.000, tiền bồi dưỡng trực ngoài giờ 300.000, tiền nợ cũ 70.000…

Thu Hường – Hảo Hảo/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP