Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016

Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), tối ngày 19/3, tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên (Thạch Hà), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.

Đồng chí Lê Đình Sơn – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Đình Sơn – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Quốc Khánh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 50 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu trên các lĩnh vực; các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh các thời kỳ và hơn 1.000 ĐVTN đến từ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ Tuyên dương

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với niềm tự hào của thế hệ trẻ quê hương anh hùng, liệt sỹ Lý Tự Trọng – Người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay đã và đang phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đem trí tuệ, sức trẻ, ngọn lửa nhiệt huyết chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Đình Sơn và đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng hoa và giấy chứng nhận cho các gương thanh niên tiên tiến

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, tạo được dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục thế hệ trẻ được các cấp bộ Đoàn chú trọng, nâng cao hiệu quả thông qua triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh “Học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” với nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Từ đó, góp phần hình thành nên lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có chí tiến thủ, sẵn sàng xung kích, tình nguyện đi đầu trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Các phong trào“Xung kích phát triển KT – XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo môi trường thực tiễn để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng phong trào từ cơ sở. Các cấp bộ Đoàn đã phát động tuổi trẻ thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ, khơi dậy tinh thần tự hào truyền thống “Đất học” của người Hà Tĩnh trong thanh thiếu nhi bằng các phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”, “Học tập để phụng sự Tổ quốc”…; ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tài cao, nhiều ĐVTN đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế, tiêu biểu như: Đoàn viên Nguyễn Thị Việt Hà – Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2015; nhiều năm liền đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh; nay là sinh viên Lớp tài năng Toán học Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. đoàn viên Nguyễn Trọng Thủy, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, năm 2015 giành Huy Chương Đồng tại Triển lãm quốc tế giành cho các nhà sáng tạo trẻ IEYI; và liên tiếp trong hai năm 2013 và 2014, đã giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Malaysia.

Đồng chí Trần Nam Hồng và đồng chí Nguyễn Thế Hoàn trao tặng hoa và giấy chứng nhận cho các gương thanh niên tiên tiến 

Trên lĩnh vực thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng thông qua các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, tập huấn xây dựng mô hình kinh tế thanh niên, khởi sự doanh nghiệp,.. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 mô hình kinh tế, THT, HTX thanh niên quy mô từ 100 triệu đồng trở lên; tiêu biểu trong lĩnh vực thanh niên làm kinh tế giỏi có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn đã mạnh dạn đưa giống thanh long ruột đỏ về vùng biên giới Hà Tĩnh, từ hai bàn tay trắng đã trở thành ông chủ trang trại cho thu nhập 200 triệu đồng/năm; đồng chí Trần Quốc Nhật – Bí thư Đoàn Thị trấn Cẩm Xuyên sở hữu mô hình chăn nuôi quy mô 1.200 con lợn thương phẩm kết hợp nuôi cá nước ngọt đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng/năm.
Các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới để lại nhiều dấu ấn rõ nét qua các hoạt động như: Ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu,..; đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã huy động hơn 4,2 tỷ đồng xây dựng 950 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, đóng góp ngày công xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng nông thôn và nhiều việc làm thiết thực khác… Thanh niên cũng là lực lượng tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và sinh viên Đại học Hà Tĩnh biểu diễn

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào về những trí thức, công chức, cán bộ, chiến sỹ, vận động viên trẻ… với những kết quả xuất sắc trong công tác chuyên môn như Đại úy Lê Kiếm SơnTrinh sát viên Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh – được coi là “khắc tinh” của tội phạm ma túy, từng tham gia triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn ở biên giới Việt – Lào; vận động viên Trần Thị Thêm – cô gái sinh năm 1996 đã mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà khi chinh phục sân chơi khu vực và xuất sắc giành Huy chương Bạc giải vô địch Penkatsilat quốc tế.
Phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội phát triển sâu rộng với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như: Xây dựng nhà nhân ái, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện, xung kích bảo vệ môi trường, giúp đỡ nhân dân ứng cứu và khắc phục hậu quả bão, lụt; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT… Trong phong trào đó, nổi lên những tấm gương sáng như đồng chí Phạm Văn Đức – Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh với 19 lần hiến máu cứu người, là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế của xã; đồng chí Lê Xuân Hoàng – Đội trưởng Đội TNTN Kỳ Anh là hạt nhân đoàn kết, là tấm gương tình nguyện góp phần tô thắm sắc áo xanh tình nguyện của thanh niên Hà Tĩnh trong cộng đồng xã hội.
Với truyền thống vẻ vang, trải qua 85 năm phát triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ Hà Tĩnh hôm nay đã và đang tiếp bước, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đem trí tuệ, sức trẻ, ngọn lửa nhiệt huyết chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Sự nỗ lực không ngừng và những kết quả xuất sắc mà tuổi trẻ Hà Tĩnh đạt được đã được các cấp, ngành, xã hội ghi nhận. Đặc biệt, nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng dịp này, 50 gương mặt trẻ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực đã được biểu dương, vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Tác giả bài viết: BBT web tinhdoanhatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP