Xã hội

Hà Tĩnh từng “trải thảm đỏ” đón ông Võ Hoàng Yên ra sao?

Tỉnh Hà Tĩnh là địa phương từng “trải thảm đỏ”, tạo điều kiện gần như hết mức cho ông Võ Hoàng Yên về mở trung tâm chữa bệnh tại đây. Trong đó, ngoài “đặc cách” cấp phép hoạt động, tỉnh còn giao đất đã xây dựng hạ tầng để mở trung tâm chữa bệnh.

Khu đất hơn 64.000m2 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh từng được cấp cho ông Võ Hoàng Yên để xây dựng trung tâm chữa bệnh nhưng sau đó không dùng đến nên chính quyền Hà Tĩnh đã thu hồi, hiện bỏ hoang. Ảnh: Trần Tuấn

Đặc cách cấp phép hoạt động

Sau lùm xùm chuyện vợ chồng ông Dũng "lò vôi" (ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng) tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền xây chùa và làm từ thiện, dàn dựng hiệu quả chữa bệnh nhưng hiệu quả thấp… PV Lao Động tìm hiểu hoạt động chữa bệnh của “thần y” này ở Hà Tĩnh cho thấy, tỉnh Hà Tĩnh đã rất ưu ái, “trải thảm đỏ” với ông Yên.

Như Lao Động đã thông tin trong bài viết “Vì sao ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách khi chưa có bằng cấp” nêu rõ, thời điểm Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) đi vào hoạt động, ông Võ Hoàng Yên không có bằng cấp gì. Thế nhưng, Sở Y tế Hà Tĩnh vẫn "đặc cách" cấp phép cho trung tâm đi vào hoạt động. Nguyên nhân được cấp phép là do thực hiện… chỉ đạo của tỉnh.

Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Hà Tĩnh “đặc cách” cấp phép hoạt động vào năm 2015 khi ông Yên chưa có bằng cấp gì. Ảnh: Trần Tuấn


Theo Hội Đông y Hà Tĩnh, vào năm 2011, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh (số 155 đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh). Sau đó, Hội Đông y Hà Tĩnh đã kết nạp ông Yên vào hội viên của Hội.

Tại Hội Đông y Hà Tĩnh, ông Yên chữa bệnh miễn phí bằng cách xoa, bóp, bấm huyệt. Sau 4 - 5 đợt điều trị tại đây, mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày thì người dân tìm đến ngày một đông nên ông Yên đề xuất tỉnh Hà Tĩnh cấp đất để mở Trung tâm chữa bệnh.

Giao cả ngôi trường không thu tiền sử dụng đất

Đề xuất của ông Yên nhanh chóng được chấp thuận. Năm 2011, UBND huyện Cẩm Xuyên đã giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng khu đất 64.294m2 ở thôn 12 (nay là thôn Mỹ Sơn) xã Cẩm Mỹ cho ông Yên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng, dưỡng sinh và vườn cây thuốc nam.

Vị trí khu đất nằm ở ngã ba giao nhau giữa đường tỉnh lộ 551 với tỉnh lộ 17 đi hồ Kẻ Gỗ, cách hồ Kẻ Gỗ khoảng 1km về hạ du. Hiện tại, khu đất này vẫn đang bỏ hoang.

Ông Lê Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Mỹ - xác nhận đúng là huyện Cẩm Xuyên từng cấp cho ông Võ Hoàng Yên một khu đất hơn 64.000m2 ở thôn Mỹ Sơn để xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng, dưỡng sinh và trồng cây thuốc nam chữa bệnh. Thế nhưng, sau đó dự án không được triển khai, bỏ hoang đất đai lãng phí nên huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi lại.

Ngày 12.3, ông Nguyễn Đình Trác - Chủ tịch Hội Đông y Hà Tĩnh (từng là Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh) - cho hay, năm 2011, sau khi đề xuất, ông Võ Hoàng Yên được huyện Cẩm Xuyên cấp cho lô đất hơn 64.000m2 ở xã Cẩm Mỹ để triển khai Dự án xây Trung tâm chữa bệnh.

“Hồi đó, tôi cũng đi thực địa xem khu đất ở xã Cẩm Mỹ. Đó là khu đất ngay dưới chân hồ Kẻ Gỗ phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ phù hợp để dưỡng sinh nhưng với thế đất khá cao để xây dựng được trung tâm sẽ rất tốn kém, mà thực lực tài chính của ông Yên thì chưa biết thế nào nên tôi khuyên nên chọn nơi khác. Sau đó, ông Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao cho trường THCS Cẩm Vịnh cũ đang bỏ hoang để làm trung tâm chữa bệnh” - ông Trác kể.

Ông Hồ Nhật Lệ - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Tĩnh - nói rằng, ngày 14.12.2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 3778 giao cho ông Võ Hoàng Yên khu đất diện tích 18.019m2 là Trường THCS Cẩm Vịnh bỏ hoang để làm Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Đất được giao theo hình thức không thu tiền sử dụng đất.

Hoạt động được một thời gian, đến năm 2016, trung tâm đóng cửa, bỏ hoang. Do đó, đến ngày 5.11.2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất ở xã Cẩm Vịnh rồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp với Hội Đông y Hà Tĩnh rà soát sổ sách, thực hiện định giá tài sản, đấu giá theo quy định để tránh lãng phí.

Chiếc xe ôtô 16 chỗ này được một doanh nghiệp tặng Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, hiện đang tạm giao cho Hội Đông y Hà Tĩnh sử dụng sau khi Trung tâm đó đóng cửa từ năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn


Ngoài được chính quyền tạo điều kiện, ông Võ Hoàng Yên còn được một doanh nghiệp tài trợ một dãy nhà để các lương y khám bệnh và tặng 1 xe ôtô 16 chỗ để đi lại; Một ngân hàng tài trợ xây một dãy nhà nghỉ ngơi cho các lương y. Các công trình tài trợ ở Trung tâm đó hiện vẫn còn treo bảng tên nhà tài trợ.

Ngày 2.3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Võ Hoàng Yên về việc vợ chồng ông Dũng tố ông Yên “ăn chặn” tiền xây chùa và từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo số tiền 152 tỉ đồng của ông Yên đến Công an TPHCM. Ít ngày sau ông Yên có thư gửi vợ chồng ông Dũng và hứa sẽ trả lại tiền.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP